EVN đảm bảo đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng năm 2014

Mặc dù phải đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu vụ Đông-Xuân nhưng ngành điện đã cân đối đủ nguồn phục vụ sản xuất và tiêu dùng cho năm 2014.

Theo Bộ Công Thương, mặc dù phải đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu vụ Đông-Xuân nhưng ngành điện đã cân đối đủ nguồn phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong tháng Hai và cả năm 2014.

Ước tính, sản lượng điện sản xuất tháng Một đạt 10,02 tỷ kWh, giảm 6,6% so với tháng 12/2013 và chỉ tăng 2,8% so với cùng kỳ (do tháng Một có 5 ngày nghỉ Tết).

Cũng trong tháng Một, điện thương phẩm ước đạt 9,2 tỷ kWh, giảm 2,3% so với tháng 12/2013 và tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, tỷ trọng điện dùng cho công nghiệp và xây dựng cũng như điện dùng cho tiêu dùng dân cư đều giảm.

Cụ thể, điện sử dụng cho ngành công nghiệp và xây dựng ước đạt 5,0 tỷ kWh, giảm 2,5% so với tháng 12/2013 nhưng tăng 2,3% so với cùng kỳ, chiếm 49,9% tổng sản lượng điện thương phẩm; điện sử dụng cho quản lý và tiêu dùng dân cư ước đạt 3,25 tỷ kWh, giảm gần 2% so với tháng 12/2013 nhưng tăng 1,6% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 32,4% tổng sản lượng điện thương phẩm.

Để đảm bảo đủ nguồn điện cho các tỉnh phía Nam, ngày 15/1, tổ máy số 1 công suất 622 MW của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã hòa vào lưới điện quốc gia, qua đó giúp giảm sản lượng điện phải truyền tải từ Bắc vào Nam.

Bên cạnh đó, thủy điện Bản Chát cũng đang được các nhà thầu thi công hoàn thành các tồn tại để có thể nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 1/2014. Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cũng phấn đấu hòa đồng bộ trong tháng 1/2014.

Năm 2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã công bố các mục tiêu cơ bản, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình lưới điện cấp bách cho miền Nam và tăng lượng điện thương phẩm lên 126,5 tỉ kWh, tăng 10% so với năm trước, nhằm xử lý cơ bản vấn đề thiếu điện trong mùa khô khu vực các tỉnh phía Nam.

Trước đó, để chuẩn bị kế hoạch phát điện cho mùa khô và cả năm 2014, EVN đã lên phương án cân đối giữa khả năng nguồn và nhu cầu phụ tải, đồng thời đưa ra 6 phương án cung cấp điện cho năm 2014. Theo đó, lượng điện thương phẩm sẽ tăng 10-11,5%, tần suất nước về các hồ thủy điện 50-75% lưu lượng theo thiết kế căn cứ trên 5 năm vận hành gần nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh: Getty images)

Những tín hiệu tiếp theo trên thị trường bạc

Sự biến động dữ dội của giá bạc trong những ngày gần đây đã thu hút sự chú ý lớn từ thị trường, ngay cả những nhân vật như tỷ phú Elon Musk cũng bình luận về đợt tăng giá phi mã của kim loại này.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá các kim loại quý lao dốc trong phiên 29/12

Giá vàng giao ngay giảm 4,5% xuống 4.330,79 USD/ounce vào lúc 1 giờ 51 phút sáng ngày 30/12 (theo giờ Việt Nam), sau khi đạt mức kỷ lục 4.549,71 USD/ounce vào phiên cuối tuần trước.