Giáo hoàng Francis lên án các vụ tấn công khủng bố trên toàn cầu

Giáo hoàng Francis đã một lần nữa lên án thủ phạm của những vụ khủng bố xảy ra trong thời gian qua, thể hiện sự tiếc thương với các nạn nhân, đồng thời kêu gọi ngăn chặn bạo lực.
Giáo hoàng Francis lên án các vụ tấn công khủng bố trên toàn cầu ảnh 1Giáo hoàng Francis. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/3, trong thông điệp nhân dịp lễ Phục sinh, Giáo hoàng Francis đã một lần nữa lên án thủ phạm của những vụ khủng bố xảy ra trong thời gian qua, thể hiện sự tiếc thương với các nạn nhân, đồng thời kêu gọi thế giới nỗ lực ngăn chặn bạo lực.

Theo Giáo hoàng, những vụ bạo lực "mù quáng" đã khiến rất nhiều người vô tội đổ máu ở Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nigeria, Cộng hòa Chad, Cameroon và Côte d'Ivoire trong thời gian qua.

Giáo hoàng cũng mong mỏi hòa bình ở Palestine và cầu chúc cho "sự sống chung trong hòa bình" giữa người Palestine và Israel ở Đất Thánh, cầu mong hòa bình sẽ đến với Ukraine, Libya, Yemen và Iraq, đồng thời hối thúc thế giới nhanh chóng tìm kiếm một giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ở Syria.

Cùng ngày, Giáo hoàng cũng đã gửi điện chia buồn tới gia đình các nạn nhân của vụ đánh bom ở sân vận động Iskanderiyah, Iraq hôm 25/3.

Vụ đánh bom này đã làm 41 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục