Giáo hoàng và Thủ tướng Israel đối thoại về hòa bình Trung Đông

Giáo hoàng Francis I và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận với nhau về những vấn đề chính trị và xã hội ở Trung Đông hôm 2-12.
Giáo hoàng và Thủ tướng Israel đối thoại về hòa bình Trung Đông ảnh 1Giáo hoàng Francis và Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Nguồn: www.vosizneias)

Phóng viên TTXVN tại Italy dẫn nguồn tin Vatican cho biết, Giáo hoàng Francis I và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận với nhau về những vấn đề chính trị và xã hội ở Trung Đông hôm 2/12.

Cuộc gặp gỡ này diễn ra trong khuôn khổ cuộc làm việc tại Vatican trong chuyến đi 2 ngày sang Italia của Thủ tướng Israel.

Hai bên đã thảo luận về tình hình xã hội và chính trị phức tạp trong khu vực cũng như đề cập đến sự cấp thiết của việc nối lại đàm phán giữa Israel và Palestine nhằm tìm kiếm một nền hòa bình ở Trung Đông.

Trong cuộc đối thoại dài 25 phút này, Giáo hoàng và Thủ tướng Israel cũng bàn bạc về chuyến thăm Israel vào năm tới của Giáo hoàng cũng như một số vấn đề mà hai phía chưa đi đến thống nhất chung.

Từ nhiều năm nay, Vatican và Tel Aviv chưa đạt được tiếng nói chung trong việc giải quyết những tranh chấp về tài sản của Giáo hội ở Đất thánh cũng như quan điểm về hòa bình ở khu vực này. Thông cáo của Tòa thánh không cung cấp thêm các chi tiết cụ thể khác của cuộc đối thoại này.

Trước đó, Thủ tướng Netanyahu đã gặp người đồng cấp bên phía Italia Enrico Letta và bàn luận về một số vấn đề hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục