Hàn Quốc kêu gọi phối hợp tháo gỡ căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp sức để tìm ra giải pháp ngăn chặn chương trình hạt nhân tại Triều Tiên trong hòa bình.
Hàn Quốc kêu gọi phối hợp tháo gỡ căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại cuộc họp ở Seoul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp sức để tìm ra giải pháp ngăn chặn chương trình hạt nhân tại Triều Tiên trong hòa bình, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán.

Lời kêu gọi được đưa ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Moon Jae-in và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres diễn ra cùng ngày tại New York, Mỹ.

Cũng tại cuộc gặp này, Tổng thống Hàn Quốc đã yêu cầu Tổng Thư ký Guterres giúp đỡ giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên một cách bài bản, triệt để và đảm bảo hòa bình ổn định cho khu vực. Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng nhận định vai trò thiết yếu của cộng đồng quốc tế trong việc tháo gỡ căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đồng thời cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy giải pháp đối thoại hòa bình.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 18/9, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã thống nhất hai nước sẽ tiếp tục hợp tác nhằm giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp ngắn với ông Lavrov bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Kono nhấn mạnh mục tiêu của cả hai nước là phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là vai trò của việc thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong số các biện pháp hiện nay. Ngoại trưởng Kono cũng đề nghị Nga sử dụng tầm ảnh hưởng của nước này để gây sức ép đối với Triều Tiên.

[Hàn Quốc bổ nhiệm đặc phái viên phụ trách vấn đề Bán đảo Triều Tiên]

Trong khi đó, hãng tin TASS của Nga dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov cho biết về lâu dài, Nga và Nhật Bản cần thiết lập các vòng đối thoại an ninh Đông Bắc Á, đặc biệt sau những diễn biến mới nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Cùng ngày, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á của Thượng viện Mỹ Cory Gardner đã đề nghị Trung Quốc cùng 20 nước khác gia tăng sức ép với Triều Tiên thông qua các biện pháp trừng phạt ngoại giao và xem xét tư cách thành viên của quốc gia Đông Bắc Á này tại Liên hợp quốc.

Trong một bức thư gửi đại sứ các quốc gia nói trên, ông Gardner đã đề nghị các bên nhanh chóng áp dụng các biện pháp trừng phạt về ngoại giao trong đó không loại trừ khả năng chấm dứt quan hệ ngoại giao và kinh tế với Bình Nhưỡng. Ngoài ra, ông Gardner cũng việc hối thúc chính phủ các nước ủng hộ việc xem xét lại tư cách thành viên của Triều Tiên tại Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.