Iran gửi lời mời đại diện Nhóm P5+1 thăm chính thức

Iran đã gửi lời mời bà Catherine Ashton, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu phụ trách đối ngoại và chính sách an ninh, tới thăm nước này.

Sau khi tuyên bố đạt được tiến triển trong đàm phán hạt nhân, Iran đã gửi lời mời bà Catherine Ashton, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách đối ngoại và chính sách an ninh, tới thăm nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Hãng thông tấn Mehr của Iran ngày 11/1 dẫn phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi, cho biết Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif đã gửi lời mời chính thức tới bà Ashton. Tuy nhiên, ông Abbas Araqchi không tiết lộ thông tin về ngày dự kiến diễn ra chuyến thăm, mà chỉ cho biết Tehran hoan nghênh bà Ashton đến Iran vào bất cứ thời điểm nào thích hợp.

Bà Ashton là đại diện của Nhóm P5+1 (gồm năm ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) trong tiến trình đàm phán hạt nhân Iran.

Trước đó một ngày, Thứ trưởng Araqchi tuyên bố đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Nhóm P5+1 đã đạt được đồng thuận về việc thực thi thỏa thuận hạt nhân.

Đàm phán cấp chuyên viên giữa hai bên đã kết thúc tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 10/1 và đạt được sự nhất trí về những vấn đề còn tồn đọng. Dự kiến, các bên sẽ đưa ra tuyên bố trong vài ngày tới. Tuy nhiên, thỏa thuận mới đạt được cần có sự thông qua của các bên trước khi chính thức có hiệu lực.

Theo thỏa thuận tạm thời đạt được cuối tháng 11 năm ngoái, Tehran đồng ý giảm cấp độ làm giàu urani xuống 5% và cam kết không vận hành các máy ly tâm mới trong vòng sáu tháng để đổi lấy việc phương Tây nới lỏng một số biện pháp trừng phạt kinh tế, và trong thời gian này hai bên sẽ tiếp tục thảo luận để đạt được một thỏa thuận toàn diện. Hiện các nhà đàm phán muốn bắt đầu thực hiện thỏa thuận hạt nhân trên từ ngày 20/1./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.