Mỹ bị tố hậu thuẫn nỗ lực “hạ bệ” Thủ tướng Israel Netanyahu

Nhóm cánh tả của Israel đang nhận được sự hậu thuẫn của các thế lực chính trị của Mỹ có liên hệ với Tổng thống Barack Obama để “hạ bệ” Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Mỹ bị tố hậu thuẫn nỗ lực “hạ bệ” Thủ tướng Israel Netanyahu ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhật báo World Net Daily ngày 2/2 đưa tin nhóm cánh tả của Israel đã và đang nhận được sự hậu thuẫn của các thế lực chính trị của Mỹ có liên hệ với Tổng thống Barack Obama để “hạ bệ” Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo bài báo, nhóm “Victory 2015” (V15) đã thuê công ty tư vấn chính trị của Mỹ do ông Jeremy Bird, cựu quan chức trong ủy ban vận động tranh cử của Tổng thống Barack Obama năm 2008, đứng đầu soạn thảo kế hoạch cho việc đánh bại đảng cầm quyền bảo thủ của Thủ tướng Netanyahu trong cuộc bầu cử quốc hội Israel vào ngày 17/3 tới.

Nhóm này còn được tài trợ bởi ba tỷ phú có quan hệ gần gũi với Mỹ là Daniel Abraham, người sáng lập công ty kinh doanh thực phẩm Slim Fast; nhà thầu khoán Daniel Lubetzky và thương gia Israel Alon Kastiel. Cả ba người này đều là những người phản đối ông Netanyahu.

Kế hoạch trên được tiết lộ khi ông Netanyahu, theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sỹ Cộng hòa John Boehner, dự kiến sẽ có bài phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ do phe Cộng hòa nắm quyền lãnh đạo.

Nhà Trắng phản đối lời mời đơn phương, trái với thông lệ ngoại giao này và cho biết Tổng thống Obama không có ý định gặp Thủ tướng Netanyahu trong thời gian ông có mặt tại thủ đô Washington.

Mâu thuẫn lớn nhất giữa chính quyền Obama với chính phủ của Thủ tướng Netanyahu là trong vấn đề Iran, với việc Nhà Trắng không muốn áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới trong khi ông Netanyahu ủng hộ các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa áp đặt thêm các biện pháp bao vây phong tỏa để ép Iran phải từ bỏ chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân, đe dọa trực tiếp an ninh quốc gia của Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.