Ngoại trưởng Mỹ tới Đức trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tới thành phố Bonn của Đức, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ để dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm G20.
Ngoại trưởng Mỹ tới Đức trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: thehill.com)

Ngày 15/2, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tới thành phố Bonn của Đức, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ để dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G-20).

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Ngoại trưởng Rex Tillerson được dư luận tại Mỹ và quốc tế đặc biệt quan tâm trong bối cảnh ngày càng có nhiều người muốn chờ đợi xem thông điệp “Nước Mỹ trên hết” của tân Tổng thống Donald Trump sẽ định hình lại chính sách đối ngoại của nước này như thế nào.

Ông Rex Tillerson không đưa ra bình luận công khai khi tới Bonn. Giới chức cấp cao Mỹ cho hay trong chuyến thăm dự kiến kéo dài 2 ngày này, Ngoại trưởng Tillerson sẽ chủ yếu lắng nghe tiếng nói của các đối tác trong Nhóm G-20.

Tuy nhiên, dư luận vẫn chờ đợi những tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ về một loạt vấn đề toàn cầu, từ những hành động được cho là gây hấn của Triều Tiên, thông tin Nga triển khai tên lửa hành trình mới cho tới các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông và tình hình xung đột tại Yemen, Syria và Ukraine. ​

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng sẽ tham dự một loạt cuộc thảo luận về các vấn đề như sự thay đổi của trật tự thế giới, hợp tác với châu Phi và ngăn chặn xung đột.

Giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm ông Rex Tillerson sẽ gặp những người đồng cấp Anh, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy và Oman tại Bonn. Tâm điểm của chuyến thăm sẽ là cuộc gặp chính thức đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong ngày 16/2.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Nga đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận kể từ khi Tổng thống Trump lên cầm quyền, nhất là sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn quyết định từ chức do bị cáo buộc đã liên hệ với giới chức Nga trước khi nhận nhiệm vụ.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Ngoại trưởng Tillerson “sẽ tìm kiếm mối quan hệ hợp tác thực tế và mang tính xây dựng trong những lĩnh vực Mỹ-Nga có chung lợi ích” khi ông gặp Ngoại trưởng Lavrov, song từ chối cung cấp thêm chi tiết./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục