Nhật Bản thề bảo vệ lãnh thổ trước các vụ xâm phạm

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thề sẽ bảo vệ lãnh thổ trong bối cảnh 3 tàu của Trung Quốc trước đó đã đi vào vùng lãnh hải ngoài khơi quần đảo Senkaku.

AFP đưa tin ngày 12/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera thề sẽ bảo vệ lãnh thổ của đất nước trong bối cảnh ba tàu của Trung Quốc trước đó cùng ngày đã đi vào vùng lãnh hải ngoài khơi quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Trả lời báo giới, ông Onodera nói: 'Chúng tôi không bao giờ bỏ qua các vụ xâm phạm lãnh hải. Một mặt chúng tôi cần phải tiến hành các nỗ lực ngoại giao, nhưng mặt khác, Lực lượng Phòng vệ cùng với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển của chúng tôi sẽ phối hợp để bảo vệ vững chắc lãnh hải và lãnh thổ của đất nước."

Sáng cùng ngày, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản thông báo ba tàu của Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải 12 hải lý ngoài khơi quần đảo Senkaku và rời khỏi đó sau gần hai tiếng đồng hồ.

Đây là lần đầu tiên trong năm 2014 các tàu Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải đang tranh chấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục