Pháp, Đức kêu gọi châu Âu đoàn kết nhân 100 năm trận Verdun

Tổng thống Hollande và Thủ tướng Merkel tuyên bố Pháp và Đức đã gạt quá khứ sang một bên để trở thành đồng minh đối phó với khủng hoảng di cư và Brexit.
Pháp, Đức kêu gọi châu Âu đoàn kết nhân 100 năm trận Verdun ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đặt hoa tưởng niệm các binh sỹ trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. (Nguồn: Getty) 

Ngày 29/5, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi châu Âu đoàn kết để đối phó với những thách thức hiện nay.

Hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức đưa ra lời kêu gọi trên nhân buổi lễ tưởng niệm 100 năm trận chiến Verdun, trận chiến được cho là dài nhất trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Tổng thống Hollande và Thủ tướng Merkel tuyên bố Pháp và Đức đã gạt quá khứ sang một bên để trở thành đồng minh, do đó châu Âu cần phải "kề vai sát cánh bên nhau" để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư và khả năng Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu trước hàng nghìn cây thánh giá màu trắng tại nghĩa trang Douaumont, nơi chôn cất 130.000 thi thể của cả binh sỹ Pháp và Đức đã hy sinh trong trận chiến Verdun, Tổng thống Pháp nhấn mạnh "châu Âu lại đang rơi vào nguy cơ tan rã," do đó ông kêu gọi "hãy bảo vệ ngôi nhà chung châu Âu."

Trong khi đó, Thủ tướng Đức nhắc lại bài học cho châu Âu từ "thảm họa" của thế kỷ trước (Trận chiến Verdun), đồng thời cho rằng chỉ có thể vượt qua khó khăn và thách thức của thế kỷ 21 nếu cùng đoàn kết.

Cách đây một thế kỷ, trận chiến ác liệt kéo dài khoảng 300 ngày (từ tháng 2-12/1916) giữa quân đội Pháp và Đức tại Verdun miền Đông Bắc Pháp được coi là một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong Chiến tranh thế gới thứ nhất, khiến hơn 300.000 binh sỹ thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục