Quan chức Mỹ: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung

Hai quan chức Mỹ giấu tên cho rằng tên lửa mà Triều Tiên phóng thử có khả năng là tên lửa đạn đạo tầm trung và công tác phân tích sâu hơn đang được tiến hành.
Quan chức Mỹ: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung ảnh 1Tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan được phóng từ một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 29/8, hai quan chức Mỹ giấu tên cho rằng tên lửa mà Triều Tiên phóng thử trước đó cùng ngày có khả năng là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) và công tác phân tích sâu hơn đang được tiến hành để xác định liệu đây là vụ phóng thành công hay thất bại.

Hai quan chức trên cho biết căn cứ theo các số liệu ban đầu, tên lửa dường như là KN-17 hoặc Hwasong-12.

Theo Lầu Năm Góc, IRBM có thể bay từ 2.778 km tới 5.556 km.

Cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên tiếng chỉ trích vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghĩa vụ với cộng đồng quốc tế và hợp tác hướng tới tái khởi động các cuộc đối thoại.

Trong một thông báo, người phát ngôn của ông Guterres cho biết: "Vụ phóng của Triều Tiên làm suy yếu an ninh và ổn định khu vực, cũng như các nỗ lực xây dựng không gian đối thoại"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục