Tây Ban Nha: Hai đảng cánh tả thành lập liên minh trong Quốc hội

Lãnh đạo 2 đảng cánh tả ở Tây Ban Nha đã thống nhất thành lập nhóm đối lập lớn tại Quốc hội nước này, một động thái nhằm chống lại đảng Nhân dân cầm quyền của Thủ tướng Mariano Rajoy.
Tây Ban Nha: Hai đảng cánh tả thành lập liên minh trong Quốc hội ảnh 1Thủ lĩnh đảng Xã hội (PSOE), ông Pedro Sanchez (trái) và lãnh đạo đảng Podemos, ông Pablo Iglesias. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lãnh đạo 2 đảng cánh tả ở Tây Ban Nha đã thống nhất thành lập nhóm đối lập lớn tại Quốc hội nước này, một động thái nhằm chống lại đảng Nhân dân (PP) cầm quyền của Thủ tướng Mariano Rajoy, vốn đang vướng phải một loạt vụ bê bối tham nhũng.

Trong cuộc gặp ngày 27/6 tại Quốc hội, thủ lĩnh đảng Xã hội (PSOE), ông Pedro Sanchez và lãnh đạo đảng Podemos, ông Pablo Iglesias đã cùng thảo luận về những sáng kiến chung trong một loạt vấn đề từ thực trạng thất nghiệp trong giới trẻ đến bảo vệ chính sách lương hưu cho người dân nước này. Trao đổi với báo giới, ông Iglesias khẳng định 2 đảng sẽ thành lập những nhóm làm việc chung để thống nhất quan điểm về những vấn đề này.

[Lại căng thẳng giữa các xứ đòi ly khai và chính phủ Tây Ban Nha]

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sexta, lãnh đạo đảng Xã hội, ông Sanchez nêu rõ: "Ưu tiên hàng đầu của tôi đó là ông Mariano Rajoy không còn là người đứng đầu chính phủ". Tuy nhiên, ông Sanchez đã bác bỏ khả năng tiến hành cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mới đối với chính phủ của Thủ tướng Mariano Rajoy, sau thất bại của cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mới đây do đảng Podemos cực tả đề xuất nhằm tuyên chiến với nạn tham nhũng tràn lan.

Trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ hôm 14/6, chỉ với 82 phiếu thuận, 170 phiếu chống và 97 phiếu trắng, Hạ viện Tây Ban Nha đã không thể thông qua đề xuất bãi nhiệm Thủ tướng Mariano Rajoy. Song đây cũng là dịp để những đảng đối lập cũng như đảng Podemos thấy rõ sự khác biệt với nhau trong một quốc hội có nhiều phe phái nhỏ lẻ.

Bế tắc chính trị tại Tây Ban Nha bùng phát sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12/2015 do không đảng nào giành được đa số ghế quốc hội, buộc nước này phải bầu cử lần thứ 2 vào ngày 26/6/2016, song kết quả không được cải thiện. Đảng PP cầm quyền tuy giành được nhiều ghế nhất nhưng vẫn chưa chiếm đa số để tự đứng ra thành lập chính phủ mới.

Ngày 23/10/2016, đảng PSOE đối lập, đảng lớn thứ 2 tại Tây Ban Nha, đã chấp thuận mở đường cho quyền Thủ tướng Mariano Rajoy của đảng PP lên nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài 10 tháng khiến Tây Ban Nha không thể lập được chính phủ mới. Tuy nhiên, dưới thời chính phủ của Thủ tướng Mariano Rajoy, tham nhũng hiện đang là vấn đề nhức nhối ở Tây Ban Nha, khiến người dân phẫn nộ và nhiều cử tri chuyển sang ủng hộ các đảng mới thành lập, như đảng Podemos và đảng Ciudadanos (trung hữu)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục