Thành viên phái đoàn đối lập Syria rời hòa đàm Geneva

Những nhân vật cấp cao của phái đoàn phe đối lập Syria đã bắt đầu rời khỏi Geneva khi cho rằng việc tiếp tục theo đuổi đàm phán với chính quyền Damascus là không thể chấp nhận được.
Thành viên phái đoàn đối lập Syria rời hòa đàm Geneva ảnh 1Thành viên phái đoàn của phe đối lập Syria ở hòa đàm Geneva. (Nguồn: EPA)

Ngày 20/4, những nhân vật cấp cao của phái đoàn phe đối lập Syria đã bắt đầu rời khỏi Geneva (Thụy Sĩ) khi cho rằng việc tiếp tục theo đuổi đàm phán với chính quyền Damascus là không thể chấp nhận được và cáo buộc chính quyền Syria tàn sát dân thường.

Điều phối viên Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) Riyad Hijab cho biết ông và một số thành viên phái đoàn phe đối lập tham gia đàm phán sẽ bắt đầu rời Geneva trong ngày 20/4.

Trước đó một ngày, một số thành viên khác của HNC đã rời Geneva, những người còn lại cũng sẽ đi khỏi Geneva từ nay tới ngày 22/4 tới. HNC đại diện cho lực lượng đối lập Syria tham gia đàm phán với Chính phủ Syria tại Geneva.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, ít nhất 44 dân thường đã thiệt mạng hôm 19/4 trong các vụ không kích của chính quyền nhắm vào hai chợ ở tỉnh Idlib phía Tây Bắc nước này, nơi nhóm Mặt trận Al-Nusra đang kiểm soát. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ khi thực thi lệnh ngừng bắn hồi cuối tháng 2 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục