Thủ tướng Kazakhstan Karim Massimov đã bị miễn nhiệm

Ngày 8/9, Văn phòng Tổng thống Kazakhstan thông báo Thủ tướng nước này Karim Massimov đã bị miễn nhiệm và chuyển sang giữ chức đứng đầu Ủy ban An ninh quốc gia.
Thủ tướng Kazakhstan Karim Massimov đã bị miễn nhiệm ảnh 1Ông Karim Massimov đã bị miễn nhiệm. (Nguồn: dailynews.kz)

Ngày 8/9, Văn phòng Tổng thống Kazakhstan thông báo Thủ tướng nước này Karim Massimov đã bị miễn nhiệm và chuyển sang giữ chức đứng đầu Ủy ban An ninh quốc gia.

Sắc lệnh của Tổng thống Nursultan Nazarbayev nêu rõ Phó Thủ tướng Bakytzhan Sagintayev được bổ nhiệm giữ chức Quyền Thủ tướng cho tới khi chính phủ mới được thành lập tại quốc gia Trung Á này.

Ông Massimov giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2007-2012, sau đó được tái bổ nhiệm vào chức vụ này năm 2014.

Kazakhstan là quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất tại khu vực Trung Á. Chính quyền của Tổng thống Nazarbayev nắm quyền lãnh đạo quốc gia này từ năm 1991 đến nay.

Ông Nazarbayev tái đắc cử chức tổng thống lần gần đây nhất vào năm 2011 với 96% số phiếu ủng hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục