Thủ tướng Serbia tuyên bố chiến thắng trong tổng tuyển cử

Thủ tướng Serbia Vucic tuyên bố chiến thắng trong tổng tuyển cử

Thủ tướng Serbia đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sau khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Đảng Tiến bộ của ông giành được khoảng một nửa số phiếu bầu.
Thủ tướng Serbia Vucic tuyên bố chiến thắng trong tổng tuyển cử ảnh 1Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic. (Nguồn: alo.rs)

Theo Reuters, Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử của nước này ngày 24/4 sau khi các dự đoán của một cuộc thăm dò dư luận cho thấy Đảng Tiến bộ của ông giành được khoảng một nửa số phiếu bầu.

Phát biểu với những người ủng hộ, ông Vucic nói: "Những công dân Serbia một lần nữa đã cho chúng tôi niềm vinh dự để lãnh đạo chính phủ."

Theo luật định, để có ghế trong Quốc hội Serbia, các đảng phải giành được ít nhất 5% số phiếu ủng hộ.

Phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới sẽ diễn ra muộn nhất là 30 ngày kể từ khi công bố kết quả chính thức và Quốc hội sẽ có tối đa 90 ngày kể từ phiên họp đầu tiên để thành lập chính phủ mới.

Trong thời gian này nếu chính phủ mới không được thành lập, Quốc hội có thể bị giải tán.

Quốc hội tiền nhiệm của Serbia đã bị giải tán hôm 4/3 theo đề nghị của Thủ tướng Vucic, với lý do chính phủ cần có một sự tín nhiệm rõ ràng để hoàn tất các cải cách đã được khởi xướng và đưa Serbia sớm gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Cuộc bầu cử trước thời hạn diễn ra ngày 24/4 được coi là cơ hội để cử tri bày tỏ ý kiến đối với các kế hoạch cải cách đang được thực hiện ở nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục