Tổng thư ký NATO: Các nước cần tăng chi tiêu quốc phòng

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi các nước thành viên liên minh thực hiện cam kết đưa ra hai năm trước đó về việc tăng chi tiêu quốc phòng trong “môi trường an ninh nhiều thách thức."
Tổng thư ký NATO: Các nước cần tăng chi tiêu quốc phòng ảnh 1Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi các nước thành viên liên minh thực hiện cam kết đưa ra hai năm trước đó về việc tăng chi tiêu quốc phòng trong “môi trường an ninh nhiều thách thức."

Phát biểu trên được đưa ra sau khi ông Stoltenberg hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và trước khi NATO tổ chức một hội nghị thượng đỉnh có ý nghĩa bước ngoặt vào tháng tới tại Vacsava. Trong khi đó, theo Thủ tướng Rutte, Hà Lan đã tăng chi tiêu quốc phòng nhằm đối phó với “những mối đe dọa hiện nay đối với sườn phía Đông và Nam” của NATO.

Năm 2016, Hà Lan đã quyết định tăng chi tiêu quân sự thêm 220 triệu euro, lên con số 7.5 tỷ euro và dự kiến sẽ tăng thêm 345 triệu euro từ nay tới năm 2020.

Năm 2014, tại hội nghị thượng đỉnh ở Wales, các nước thành viên NATO đã nhất trí ngừng cắt giảm chi tiêu quốc phòng và đặt mục tiêu chi phí dành cho quân sự sẽ chiếm 2% GDP./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục