130 nước ủng hộ thành lập một Nhà nước Palestine

Ngày 16/5, có 130 nước trong tổng số 192 nước thành viên Liên hợp quốc ngỏ ý ủng hộ nghị quyết về thiết lập Nhà nước Palestine.
Kết quả thăm dò các nước thành viên Liên hợp quốc được công bố ngày 16/5cho thấy mặc dù nghị quyết chưa được soạn thảo và mới chỉ có các cuộc tiếp xúcchuẩn bị sơ bộ cho cuộc bỏ phiếu về nghị quyết nhưng cho đến nay, đã có 130 nướctrong tổng số 192 nước thành viên Liên hợp quốc ngỏ ý ủng hộ nghị quyết của Đạihội đồng Liên hợp quốc về thiết lập Nhà nước Palestine tại cuộc bỏ phiếu tại Đạihội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 năm nay.

Con số này sẽ tăng tới 170 nước nếu nghị quyết được soạn thảo mang tính ônhòa.

Tháng 12/2008, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã phê chuẩn quyền của ngườiPalestine thành lập Nhà nước và vào thời điểm đó đã có 104 nước ủng hộ nghịquyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc thừa nhận quyền này của người Palestine.

Tiếp theo sự công nhận mới đây của Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Irelandvà nhiều nước khác ở châu Âu, ngày 16/5 Chính quyền Palestine vừa giành đượcthắng lợi ngoại giao quan trọng khi Tổng thống Italy Giorgio Napolitano tuyên bốnâng cấp đại diện Palestine ở Rome lên cấp đại sứ để thực hiện đầy đủ chức năngcủa một phái đoàn ngoại giao của một nước.

Tháng 1/2011, chính quyền Palestine cũng đã giành được sự công nhận Nhànước Palestine từ nhiều nước khu vực Mỹ Latin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.