6 tác giả nhận Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh

Sáu tác giả thuộc các lĩnh vực giáo dục, dịch thuật, nghiên cứu và Việt Nam học đã được trao Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh.
Kỷ niệm 85 năm ngày mất của nhà yêu nước và nhà văn hóa lớn Phan Châu Trinh, tối24/3, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh đã tổ chức trao Giải thưởng văn hóa Phan ChâuTrinh dưới sự chủ trì của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Hộiđồng Quản lý Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh.

Năm nay, 6 tác giả thuộc các lĩnh vực giáo dục, dịch thuật, nghiên cứu và ViệtNam học đã được trao thưởng.

Giải Giáo dục thuộc về giáo sư Hoàng Tụy - tác giả của 149 công trình về cáclĩnh vực hàm thực, giải tích lồi, lý thuyết tối ưu và 3 chuyên khảo lớn về tốiưu toàn cục do Nhà xuất bản quốc tế Spinger xuất bản, được coi là kinh điển trênquốc tế về tối ưu toàn cục. Ông cũng là tác giả một số giáo trình tiếng Việt vềhàm thực, lý thuyết quy hoạch đã và đang được sử dụng rộng rãi trong nước.

Nhà phê bình Lại Nguyên Ân với hơn 20 công trình gồm sách phê bình, nghiên cứuvăn học, sách tư liệu sưu tầm văn học sử Việt Nam... đoạt giải Nghiên cứu.

Hai giải Việt Nam học dành cho người nước ngoài có hoạt động xuất sắc trong việcgiới thiệu Việt Nam học ra thế giới là Ivo Vasiljev (Cộng hòa Séc) và KevinBowen (Hoa Kỳ).

Giải Dịch thuật được trao cho ông Nguyễn Đôn Phước và Phạm Văn Thiểu./.

Gia Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo 2026. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Khơi dậy niềm tin và kỳ vọng đối với sự phát triển của văn hóa nghệ thuật

Những người làm văn hóa và công nghiệp văn hóa cần thay đổi tư duy sáng tạo và hòa nhập xu hướng mới. Các nghệ sỹ không sáng tạo nghệ thuật đơn thuần nữa mà phải biến các sản phẩm nghệ thuật thành một thứ hàng hóa đặc biệt để xuất khẩu, với niềm tự hào về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.