AFC Cup 2022: Viettel FC toàn thắng, đoạt vé vào vòng bán kết khu vực

Chủ nhà Viettel FC có chiến thắng cách biệt 5-2 trước Hougang United (Singapore) để bước vào vòng bán kết khu vực với tư cách nhất bảng I - Giải bóng đá AFC Cup 2022.
AFC Cup 2022: Viettel FC toàn thắng, đoạt vé vào vòng bán kết khu vực ảnh 1Pha tranh bóng của cầu thủ 2 đội. (Nguồn: AFC)

Chiều 30/6, trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), chủ nhà Viettel FC có chiến thắng cách biệt 5-2 trước Hougang United (Singapore) để bước vào vòng bán kết khu vực với tư cách nhất bảng I - Giải bóng đá AFC Cup 2022. 

Cơn mưa ngay đầu trận đấu đã phần nào gây ảnh hưởng đến khả năng phô diễn kỹ thuật của các cầu thủ. Tuy nhiên, hiệp 1 vẫn diễn ra với một “cơn mưa” 4 bàn thắng từ chấm phạt đền 11m.

Khác với hai trận đấu trước, Hougang United chủ động chơi chậm với chủ trương phòng chủ chặt chẽ và tìm cơ hội từ những đợt phản công trước đội chủ nhà Viettel.

[Viettel đứng trước cơ hội lần đầu tiên tiến sâu tại AFC Cup 2022]

Cách chơi này đã mang lại hiệu quả khi Hougang United vươn lên dẫn trước ngay ở phút 15 từ cú sút của  Pedro Bortoluzo trên chấm phạt đền 11m.

Những phút tiếp theo của hiệp 1 diễn ra trong sự lấn át về thế trận của Viettel và một vài tình huống phản công nguy hiểm của Hougang United.

Kịch tính của hiệp đấu được đẩy lên cao khi chỉ trong 5 phút cuối hiệp 1, trọng tài đã thêm 3 lần chỉ tay vào chấm phạt đền 11m. Cả Pedro Bortoluzo của Hougang United và Pedro Paulo của Viettel đều thành công khi thực hiện các quả penalty giúp hai đội kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa 2-2. 

Hiệp 2, Viettel tiếp tục thế trận lấn át đối thủ nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt tuyến giữa của Hoàng Đức và Jaha.

Sau một loạt cơ hội bị bỏ lỡ trước cầu môn Hougang United, phút 55, Nhâm Mạnh Dũng - cầu thủ trẻ mới vào thay người từ hiệp 2 có đường chuyền thuận lợi giúp Nguyễn Đức Hoàng Minh sút tung lưới thủ môn, đưa Viettel vươn lên dẫn trước 3-2.

Sau khi bị dẫn trước, Hougang United dù cố gắng nhưng không những không gây được áp lực cho hàng thủ của Viettel, mà còn phải liên tục chống đỡ các pha tấn công nguy hiểm của đội chủ nhà.

Phút 70, 72, cầu thủ Geovane Magno của Viettel đánh dấu sự trở lại sau thời gian chấn thương bằng hai bàn thắng liên tiếp, đưa đội chủ nhà dẫn trước 5-2.

Những phút cuối của trận đấu diễn ra không có nhiều kịch tính khi Viettel chủ động giảm nhịp độ trận đấu, còn Hougang United không đủ lực để tìm kiếm bàn gỡ.

Như vậy, dù vắng tân huấn luyện viên Bae Jiwon trong cả hai trận đấu cuối nhưng các cầu thủ Viettel vẫn toàn thắng tại vòng bảng để bước vào vòng bán kết khu vực với 9 điểm tuyệt đối, ghi được 11 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 bàn. 

Tối cùng ngày, cũng trên sân vận động Thống Nhất, Phnom Penh Crown FC (Campuchia) và Young Elephants (Lào) sẽ gặp nhau trong trận cầu chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, vì trước đó cả hai đội đều đã thất bại trước Viettel và Hougang United./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục