Afghanistan bầu cử tổng thống vòng hai vào 7/11

Cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan phải tiến hành vòng hai vì đương kim Tổng thống Hamid Karzai không đạt yêu cầu quá nửa số phiếu
Ngày 20/10, người phát ngôn của Ủy ban Bầu cửĐộc lập Afghanistan (IEC), ông Noor Mohammad Noor thông báo Afghanistan sẽ tổchức bầu cử tổng thống vòng hai vào ngày 7/11 tới.

Ông Mohammad Noor cho biết cuộc bầu cử tổng thống của Afghanistan phảitiến hành bầu vòng hai vì đương kim Tổng thống Hamid Karzai chỉ giành được49,67%, không đạt yêu cầu quá nửa số phiếu bầu.

Tổng thống Karzai đã khẳng định sẽ tham gia tranh cử vòng hai, đồng thờicoi đây là "một bước tiến tới dân chủ" tại quốc gia đầy bất ổn này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng ngày, ông Karzai nói: "Tôi tin tưởngquyết định trên của IEC là hợp pháp, hợp hiến và nó củng cố con đường tiến tớidân chủ".

Theo ông, hiện không phải thời điểm thích hợp để bàn về cuộc điều trabầu cử mà là lúc tiến tới ổn định và đoàn kết dân tộc.

Ông Karzai cũng kêu gọi cộngđồng quốc tế giúp Afghanistan đảm bảo vòng hai cuộc bầu cử tổng thống nước nàydiễn ra trong hòa bình.

Thông báo trên của IEC được đưa ra một ngày sau khi Ủy ban Khiếu nại Bầucử (ECC) của Afghanistan, được Liên hợp quốc hậu thuẫn, khẳng định mức độ gianlận nghiêm trọng trong cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan ngày 20/8 vừa qua vớihơn 1 triệu phiếu bầu (tức 1/4 tổng số phiếu bầu) bị nghi ngờ, đồng thời yêu cầuIEC (cơ quan có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về kết quả bầu cử) hủy bỏ mộttỷ lệ phiếu nhất định của mỗi ứng cử viên.

Cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan với những rắc rối do cáo buộc gian lậnđã gây căng thẳng giữa chính phủ của ông Karzai với chính phủ các nước phươngTây tham gia liên quân chống Taliban ở Afghanistan, đặc biệt trong bối cảnh Mỹđang xem xét tăng viện 40.000 binh sĩ cho chiến trường này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.