Afghanistan không kích tiêu diệt 30 phiến quân Taliban ở miền Bắc

Khoảng 30 phiến quân đã thiệt mạng khi máy bay chiến đấu oanh tạc một cuộc họp của Taliban ở huyện Baghlan-e-Markazi, tỉnh Baghlan miền Bắc nước này vào ngày 21/10.
Afghanistan không kích tiêu diệt 30 phiến quân Taliban ở miền Bắc ảnh 1Các tay súng Taliban tại Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn quân đội ở khu vực miền Bắc Afghanistan Mohammad Hanif Rezai thông báo khoảng 30 phiến quân đã thiệt mạng khi máy bay chiến đấu oanh tạc một cuộc họp của Taliban ở huyện Baghlan-e-Markazi, tỉnh Baghlan miền Bắc nước này vào ngày 21/10.

Theo ông Rezai, dựa vào thông tin tình báo, các chiến đấu cơ đã thực hiện vụ không kích nhằm vào cuộc họp của phiến quân Taliban ở huyện Baghlan-e-Markazi vào tầm trưa, tiêu diệt tại chỗ 30 tay súng.

Trước đó hôm 20/10, phiến quân Taliban đã tiến hành một loạt cuộc tấn công tại một số khu vực thuộc tỉnh trên, trong đó có thủ phủ Pul-e-Khumri, nhằm làm gián đoạn tiến trình bầu cử Hạ viện Afghanistan.

Vụ tấn công khiến 13 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Phong trào này còn gây ra hàng trăm vụ tấn công khác trên cả nước trong ngày bầu cử. Taliban đã kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục