Afghanistan: Taliban cho phép trẻ em gái quay trở lại trường học

Taliban thông báo trẻ em gái tại Afghanistan sẽ được phép trở lại trường "sớm nhất có thể," sau khi Bộ Giáo dục chỉ thị các giáo viên và nam sinh quay trở lại trường cấp 2 vào cuối tuần qua.
Afghanistan: Taliban cho phép trẻ em gái quay trở lại trường học ảnh 1Trẻ em Afghanistan sống trong khu trại tạm để tránh xung đột ở thủ đô Kabul, ngày 31/5/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, Taliban ngày 21/9 thông báo trẻ em gái tại Afghanistan sẽ được phép quay trở lại trường học sớm nhất có thể sau khi lực lượng này công bố những vị trí còn lại trong nội các toàn nam giới của quốc gia Tây Nam Á này.

Người phát ngôn của Taliban, Zabihullah Mujahid nói: "Chúng tôi đang hoàn tất mọi thứ... việc này sẽ xảy ra sớm nhất có thể."

Thông báo trên được đưa ra sau khi Bộ Giáo dục chỉ thị các nam giáo viên và nam sinh quay trở lại trường cấp 2 vào cuối tuần qua, song không đề cập tới các nữ giáo viên và học sinh nữ của nước này.

[Afghanistan: Taliban yêu cầu nam, nữ sinh học riêng lớp]

Ông Mujahid cũng không đề cập tới Bộ Các vấn đề Phụ nữ bị đóng cửa vào tuần trước và thay thế bằng một bộ khác, vốn nổi tiếng về việc áp đặt học thuyết tôn giáo trong chính quyền Taliban trước đây.

Người phát ngôn trên nhấn mạnh: "Những vị trí này được coi là quan trọng đối với hoạt động của Tiểu vương quốc," khi đề cập tới việc bổ nhiệm các vị trí cuối cùng trong nội các, vốn bao gồm thêm Bộ Y tế.

Đầu tháng này, Taliban đã công bố những vị trí bổ nhiệm đầu tiên trong chính phủ Afghanistan lâm thời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục