Afghanistan: Taliban đẩy mạnh chiến dịch kiểm soát vùng lãnh thổ

Taliban ngày 22/8 thông báo hàng trăm thành viên của lực lượng này đang tiến về thung lũng Panjshir, một trong số ít các khu vực mà lực lượng này còn chưa giành quyền kiểm soát tại Afghanistan.
Afghanistan: Taliban đẩy mạnh chiến dịch kiểm soát vùng lãnh thổ ảnh 1Các tay súng Taliban gác tại thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 16/8/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Taliban ngày 22/8 thông báo hàng trăm thành viên của lực lượng này đang tiến về thung lũng Panjshir, một trong số ít các khu vực mà lực lượng này còn chưa giành quyền kiểm soát.

Trước đó, kênh truyền hình địa phương Tolo đưa tin lực lượng phản kháng đã đánh bật Taliban khỏi 3 huyện ở tỉnh Baghlan, miền Bắc Afghanistan, song ngay sau đó, các tay súng Taliban đã chiếm lại được một huyện trong số này.

Cụ thể, tại cuộc phản kháng đầu tiên chống lại Taliban kể từ khi lực lượng Hồi giáo này giành được quyền kiểm soát thủ đô Kabul và tiếp quản Afghanistan hôm 15/8, lực lượng chống Taliban đã giành được các huyện Pul-e-Hisar, Deh Salah và Banu vào ngày 20/8. Tuy nhiên, Taliban đã chiếm lại được huyện Banu chỉ 1 ngày sau đó. 

Hiện một phong trào phản kháng Taliban đang được hình thành ở thung lũng Panjshir của Afghanistan, do Phó Tổng thống Amrullah Saleh và Ahmad Massoud, con trai của một chiến binh nổi tiếng chống Taliban, đứng đầu. Bộ trưởng Quốc phòng Bismillah Mohammadi và một số nhân vật khác trong lực lượng đặc nhiệm của Afghanistan cũng tuyên bố sát cánh cùng ông.

Cùng ngày, kênh truyền hình Al Arabiya dẫn lời ông Massoud cho biết các lực lượng của chính quyền cũ từ nhiều tỉnh, thành khác nhau đã tập trung tại Thung lũng Panjshir. Tuy nhiên, ông bày tỏ mong muốn đối thoại với Taliban để chấm dứt cuộc chiến hiện nay. Ông nhấn mạnh Afghanistan cần "một chính phủ toàn diện."

[Afghanistan: Lực lượng Taliban bị đánh bật khỏi 3 huyện ở Baghlan]

Panjshir có vị trí địa lý hết sức đặc biệt ở Afghanistan, nằm bên rìa dãy Himalaya, giống như một pháo đài tự nhiên. Taliban hiện chưa có dấu hiệu phát động chiến dịch quân sự ở tỉnh này, để tập trung cho việc thành lập chính phủ mới ở thủ đô Kabul.

Trước một tương lai khó đoán định tại Afghanistan, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ngày 22/8 kêu gọi các lãnh đạo tương lai của Afghanistan và cộng đồng quốc tế bảo đảm Afghanistan không bao giờ lại trở thành một cơ sở hay nơi trú ẩn của các phần tử khủng bố, đồng thời kêu gọi đối thoại có đủ mọi thành phần để giải quyết cuộc khủng hoảng sau khi Taliban kiểm soát đất nước.

OIC, tổ chức lớn nhất của các nước Hồi giáo có trụ sở tại Jeddah đã có phiên họp bất thường tại Saudi Arabia để thảo luận tình hình tại Afghanistan. OIC cho biết sẽ cử các đại diện tới Afghanistan để nhấn mạnh tầm quan trọng của "hòa bình, ổn định và hòa giải dân tộc."

Tổ chức này cũng cảnh báo vấn đề cứu trợ nhân đạo cấp bách tại Afghanistan khi ngày càng nhiều người phải rời bỏ nhà cửa. OIC kêu gọi các nước thành viên, các tổ chức tài chính Hồi giáo và đối tác nhanh chóng hành động để cứu trợ nhân đạo tại các khu vực cần thiết nhất hiện nay.

Trong một tuyên bố ngày 22/8, người phát ngôn văn phòng chính trị Taliban, ông Mohammed Naeem khẳng định al-Qaeda không hiện diện ở Afghanistan và Taliban không có bất cứ mối quan hệ nào với tổ chức khủng bố này.

Ông cho biết Taliban đang thảo luận với Mỹ và các quốc gia khác về tình hình liên quan đến Afghanistan sau khi phong trào Hồi giáo này giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul một tuần trước đây.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/8 khẳng định Moskva sẽ không để các phiến quân "đội lốt" người tị nạn Afghanistan tràn vào lãnh thổ Nga.

Phát biểu tại cuộc gặp các đại diện của đảng Nước Nga Thống nhất, Tổng thống Putin cho biết các cơ quan chức năng của Nga sẽ phối hợp với các nước khác nỗ lực hết mức để đảm bảo ổn định ở Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục