Hãng thông tấn MENA của Ai Cập cho biết cửa khẩuRapha mở từ 9-17 giờ các ngày trong tuần, trừ thứ Sáu và ngày lễ.
Chính quyền Ai Cập đã công bố quyết định cho phép mở lại cửa khẩu này từ ba ngàytrước, sau khi các phái ở Palestine đạt được cơ chế thành lập chính phủ đoàn kếtdân tộc quản lý cả khu Bờ Tây lẫn Dải Gaza.
Theo quyết định mới, mọi phụ nữ và nam giới Palestine đều được tự do qua lại cửakhẩu Rafah. Giám đốc cửa khẩu Rapha của
Palestine, ông Salam Baraka cũng xác nhận phía Ai Cập đã tăng giờ mở cửa khẩulên 8 giờ/ngày (thay cho 6 giờ/ngày như trước đây) và 6 ngày/tuần.
Từ sáng 28/5, nhiều xe buýt chở khách đã xếp hàng dài chờ đến giờ mở cửa khẩuRapha để sang Ai Cập. Trước đây, số người được sang Ai Cập qua cửa khẩu này bịhạn chế, trong khi số giờ mở cửa khẩu trong ngày cũng bị giới hạn.
Với việc cửa khẩu Rafah hoạt động bình thường trở lại, người ta dự báo hàng trămnghìn người Palestine có thể từ Gaza sang Ai Cập và ngược lại, qua đó thúc đẩyngành du lịch và thương mại.
Ai Cập đóng cửa khẩu Rapha từ năm 2007 sau khi Phong trào Hồi giáo Hamas kiểmsoát Dải Gaza của Palestine.
Hồi tháng 6/2010, cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak cũng đã quyết định mở lạicửa khẩu này, nhưng với một số quy định nghiêm ngặt và chủ yếu chỉ dành cho hoạtđộng nhân đạo.
Tháng Tư vừa qua, Ngoại trưởng Ai Cập Nabin al-Arabi thông báo cửa khẩu biêngiới Rapha sẽ được mở lâu dài, nhằm giúp nới lỏng tình trạng phong tỏa Dải Gazado Israel áp đặt.
Theo nhận định của giới quan sát, việc làm này của Ai Cập phù hợp với các nỗ lựcnhằm chấm dứt tình trạng chia rẽ và hoàn tất tiến trình hòa giải dân tộc củaPalestine./.