Ai Cập thảo luận với Mỹ, Pháp về nỗ lực giảm leo thang ở Liban và Dải Gaza

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken lưu ý tình hình leo thang hiện nay ở Liban và Dải Gaza đòi hỏi phải có nỗ lực chung can thiệp nhanh chóng, xoa dịu tình hình.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và người đồng cấp Mỹ Anthony Blinken ngày 8/10 đã có cuộc điện đàm để thảo luận về các nỗ lực giảm leo thang ở Liban và Dải Gaza.

Cả hai bộ trưởng lưu ý rằng tình hình leo thang hiện nay trong khu vực đòi hỏi phải có những nỗ lực chung để can thiệp nhanh chóng, nhằm xoa dịu tình hình.

Ông Abdelatty giải thích rằng điều này đòi hỏi những nỗ lực tận tụy để hạ nhiệt căng thẳng và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế để tránh một cuộc xung đột toàn diện ở Trung Đông với hậu quả tàn khốc cho tất cả những bên liên quan.

Trong cuộc điện đàm, ông Abdelatty tái khẳng định quan điểm của Ai Cập về việc phản đối mạnh mẽ mọi hành vi vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập cũng nêu bật sự cần thiết phải tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp cho người dân Liban, trong bối cảnh hơn một triệu công dân nước này phải di dời do các cuộc tấn công của Israel.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập khẳng định tầm quan trọng của việc hỗ trợ và trao quyền cho các thể chế của Liban, đặc biệt là quân đội nước này, trong việc hoàn thành trách nhiệm của mình và thực thi Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Ai Cập cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện trách nhiệm của mình trong việc đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở Gaza sau một năm xung đột, mở đường cho việc chấm dứt leo thang và bất ổn lan rộng trong khu vực.

Ông Abdelatty kêu gọi tiếp cận nhân đạo vô điều kiện vào Gaza để giải quyết tình hình nhân đạo đang xấu đi tại đây. Ông cũng ủng hộ việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột hiện tại, đảm bảo việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới được xác lập vào ngày 4/6/1967, với Đông Jerusalem là thủ đô, coi đây là giải pháp khả thi.

Trong cuộc điện đàm ngày 8/10 với ông Jean-Yves Le Drian, Đặc phái viên của Tổng thống Pháp tại Liban, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty khẳng định Cairo kiên quyết bác bỏ mọi hành vi vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban, đồng thời kêu gọi quân đội Israel rút hoàn toàn khỏi miền Nam Liban.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, ông Abdelatty và ông Le Drian đã thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Liban nói riêng và Trung Đông nói chung, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp để ngăn chặn leo thang trong khu vực.

Ông Abdelatty cảnh báo sự leo thang ngày càng tăng trong khu vực đòi hỏi những nỗ lực chuyên sâu và sự can thiệp nhanh chóng vào thời điểm quan trọng hiện nay để đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và ngăn chặn những hoạt động quân sự nhằm vào Liban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.