AL hối thúc các nước thành viên viện trợ Palestine

AL kêu gọi tăng viện trợ tài chính cho Palestine nhằm giúp người dân Palestine đối phó với những đe dọa phong tỏa viện trợ.

Liên đoàn Arập (AL) ngày 2/10 đã kêu gọi các quốc gia thành viên tăng viện trợ tài chính cho Palestine sau quyết định của các nghị sỹ trong Quốc hội Mỹ phong tỏa 200 triệu USD trong khoản tiền viện trợ kinh tế mà Mỹ dành cho Palestine, đáp trả việc Palestine bất chấp ngăn cản của Washington đệ đơn xin gia nhập Liên hợp quốc (LHQ).

 

Sau cuộc điện đàm với nhà đàm phán của Palestine, Tổng Thư ký AL Nabil al-Arabi nói: "Điều quan trọng là các nước thành viên AL tăng viện trợ tài chính cho Palestine nhằm giúp người dân Palestine đối phó với những đe dọa phong tỏa viện trợ."

 

Ông Arabi nhấn mạnh quyền của người Palestine là có một nhà nước, với tư cách thành viên đầy đủ của LHQ cũng như với nhân dân các nước khác trên thế giới."

 

Về phần mình, ông Erakat khẳng định: "Chúng tôi hoan nghênh sự viện trợ của Mỹ nhưng chúng tôi phản đối viện trợ bị biến thành một công cụ tống tiền"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục