Ấn Độ: Bang Tây Bengal gia hạn lệnh phong tỏa đến giữa tháng 6

Chính quyền bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ, đã quyết định gia hạn lệnh phong tỏa đến ngày 15/6 tới nhằm giảm hơn nữa số ca nhiễm mới tại bang này.
Ấn Độ: Bang Tây Bengal gia hạn lệnh phong tỏa đến giữa tháng 6 ảnh 1Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại một trung tâm y tế tạm thời ở New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tiếp tục lây lan tại Ấn Độ, chính quyền bang Tây  Bengal, miền Đông nước này, đã quyết định gia hạn lệnh phong tỏa đến ngày 15/6 tới nhằm giảm hơn nữa số ca nhiễm mới tại bang này.

Số ca bệnh tại bang Tây Bengal đã giảm dần kể từ ngày 16/5, thời điểm bang này áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm kiềm chế và phòng ngừa đại dịch COVID-19.

Số bệnh nhân đang điều trị tại Tây Bengal đã giảm từ mức 131.805 ca thông báo vào ngày 16/5 xuống 117.154 ca ghi nhận vào sáng 28/5. Hiện tổng số ca bệnh tại bang này là 1.331.249 ca, trong đó 14.975 ca tử vong.

[Dịch COVID-19: Nam Á vượt mốc 30 triệu trường hợp mắc bệnh]

Trong khi đó, ngày 28/5, giới chức Ấn Độ cho rằng lệnh phong tỏa tại thủ đô New Delhi sẽ được nới lỏng "rất rất chậm" dù số nhiễm mới tại một số thành phố lớn đang trên đà giảm sau nhiều tuần áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, các khu vực nông thôn đang chứng kiến số ca bệnh gia tăng khiến hệ thống y tế có nguy cơ quá tải và đã có ít nhất 160.000 ca tử vong kể từ đầu tháng 3 đến nay.

Theo một quan chức của New Delhi, thành phố này đang bắt đầu tiến trình mở cửa trở lại và sẽ đánh giá tình hình sau mỗi tuần dựa trên ý kiến của giới chuyên gia cũng như người dân để có hành động phù hợp. Theo đó, từ đầu tuần tới, các công trường xây dựng và các nhà máy có thể nối lại hoạt động nhằm giúp những lao động và người làm công ăn lương theo ngày có việc làm để duy trì cuộc sống.

Trong ngày 28/5, New Delhi đã ghi nhận khoảng 1.100 ca nhiễm mới, giảm mạnh so với mức 25.000 ca/ngày khi lệnh phong tỏa được áp đặt cách đây 6 tuần.

Số liệu thống kê chính thức cho thấy số ca mắc mới COVID-19 tại Ấn Độ đang có chiều hướng giảm.

Ngày 28/5, nước này ghi nhận 186.364 ca bệnh mới, mức thấp nhất kể từ ngày 14/4 vừa qua, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 lên gần 27,6 triệu ca.

Tổng số ca tử vong cũng tăng lên 318.895 ca sau khi có thêm 3.660 người không qua khỏi.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại về các trường hợp mắc bệnh đã không được báo cáo, do công tác xét nghiệm không đầy đủ tại nhiều vùng nông thôn của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục