Ấn Độ cảnh báo viễn cảnh kinh tế sau tổng tuyển cử

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cảnh báo bất ổn chính trị sau tổng tuyển cử đều có thể đẩy nền kinh tế đang sa sút của nước này suy thoái hơn nữa.

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), ông Raghuram Rajan, cảnh báo mọi bất ổn chính trị sau tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2014, đều có thể đẩy nền kinh tế vốn đã sa sút của nước này suy thoái hơn nữa.

Cảnh báo này được ông Rajan đưa ra trong báo cáo tài chính của RBI công bố ngày 30/12.

Thống đốc RBI cũng nhận định một chính phủ mới ổn định sẽ là yếu tố tích cực đối với nền kinh tế quốc gia Nam Á.

Trong khi cảnh báo bất ổn chính trị làm xói mòn lòng tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế Ấn Độ, ông Rajan khuyến nghị: “Chính sách chắc chắn là điều mà các nhà đầu tư trông đợi trong môi trường hiện nay."

Ông Raghuram Rajan đưa ra khuyến cáo trên khi một số nhà quan sát chính trị dự đoán trong cuộc bầu cử quốc hội nhiệm kỳ tới tại Ấn Độ sẽ không có đảng nào giành đủ đa số tối thiểu để đứng ra thành lập chính phủ độc lập.

Mặc dù Chính phủ Ấn Độ tin rằng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong tài khóa hiện nay sẽ đạt trên 5%, nhiều nhà phân tích dự đoán con số này chỉ có thể là trên 4%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục