Ấn Độ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân thứ tư

Tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) thứ tư của Ấn Độ, được gọi là S4*, đã được hạ thủy tại Trung tâm Đóng tàu ở Visakhapatnam vào hôm 16/10.

Tàu ngầm INS Arihant. (Nguồn: Hindustan Times)
Tàu ngầm INS Arihant. (Nguồn: Hindustan Times)

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn các nguồn tin chính thức xác nhận rằng tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) thứ tư của Ấn Độ, được gọi là S4*, đã được hạ thủy tại Trung tâm Đóng tàu ở Visakhapatnam vào hôm 16/10.

S4* lớn hơn và có nhiều khả năng hơn chiếc đầu tiên là INS Arihant (S2) vốn về cơ bản là một tàu trình diễn công nghệ được phát triển theo chương trình Tàu công nghệ tiên tiến.

S4* có nội dung bản địa quan trọng, với sự tham gia rộng rãi của ngành công nghiệp Ấn Độ.

Ấn Độ hiện có hai SSBN đang hoạt động, trong đó S2 được lặng lẽ đưa vào sử dụng vào tháng 8/2016.

S2 có lượng giãn nước 6.000 tấn và được cung cấp năng lượng bởi lò phản ứng nước nhẹ áp suất 83MW, sử dụng nhiên liệu urani làm giàu.

SSBN thứ hai là INS Arighaat (S3), vẫn giữ nguyên lò phản ứng và kích thước với một số nâng cấp về công nghệ, đã được đưa vào vận hành hồi cuối tháng Tám vừa qua.

Các nguồn tin cho biết tàu SSBN Aridhman (S4) thứ 3 hiện đang trải qua quá trình thử nghiệm trên biển và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong năm tới.

Tại cuộc họp báo ngày 22/10, khi trả lời câu hỏi về vụ hạ thủy tàu S4*, Phó Tư lệnh Hải quân, Phó Đô đốc Krishna Swaminathan đã không bình luận trực tiếp mà chỉ cho biết “SSBN là một chương trình thành công. Hai tàu ngầm đã được đưa vào hoạt động và những chiếc khác sẽ theo sau là điều đương nhiên.”

Trước đó trong tháng, Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ đã phê duyệt việc đóng hai tàu ngầm tấn công hạt nhân nội địa (SSN), được coi một yêu cầu quan trọng đối với hải quân quốc gia Nam Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga trải nghiệm nghệ thuật thắt nút chỉ Hàn Quốc. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Cầu nối văn hóa góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 7/9, tại Seoul, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc Samuel Chung cùng đại diện các doanh nghiệp, Chủ tịch các Hiệp hội thiết kế, thời trang, Hiệp hội Thủ công, Hiệp hội thắt nút chỉ, nhà thiết kế thời trang, doanh nghiệp và các nhân sỹ Hàn Quốc.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026

Những định hướng phát triển của TP Huế có sự tương đồng cao với thế mạnh, kinh nghiệm và nhu cầu hợp tác của Nhật Bản trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế...