Ấn Độ: Khôi phục tư cách nghị sỹ cho lãnh đạo đảng Quốc đại

Quyết định này cho phép ông Gandhi trở lại nắm giữ cương vị đại biểu Quốc hội và tham gia vào cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm 2024.
Ấn Độ: Khôi phục tư cách nghị sỹ cho lãnh đạo đảng Quốc đại ảnh 1Ông Rahul Gandhi, lãnh đạo đảng Quốc đại (INC) đối lập chính tại Ấn Độ, trong cuộc họp báo ở New Delhi ngày 4/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/8, Quốc hội Ấn Độ đã khôi phục tư cách nghị sỹ cho ông Rahul Gandhi, lãnh đạo đảng Quốc đại (INC) đối lập chính, sau khi Tòa án Tối cao nước này đình chỉ một bản án nhằm vào ông này.

Theo thông báo của chính phủ, quyết định trên được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Ấn Độ hồi tuần trước đình chỉ việc thi hành bản án đối với ông Gandhi liên quan đến tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác.

Quyết định này cho phép ông Gandhi trở lại nắm giữ cương vị đại biểu Quốc hội và tham gia vào cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm 2024.

[Tòa án Ấn Độ bác đơn xin hoãn xét xử của lãnh đạo đảng Quốc đại]

Hồi năm 2019, ông Gandhi đã đưa ra những phát biểu được cho là mang tính xúc phạm Thủ tướng Narendra Modi và những người khác mang họ Modi ở Ấn Độ.

Sau đó, một đại biểu Quốc hội thuộc đảng Bharatiya Janata (BJP) đã đệ đơn kiện ông Gandhi.

Theo bản án của tòa án cấp dưới hồi tháng 3, ông Gandhi bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và chịu mức án 2 năm tù giam. Tuy nhiên, ông đã được tại ngoại nhờ bảo lãnh.

Ông Gandhi thuộc về dòng tộc chính trị danh giá của Ấn Độ với nhiều đời làm thủ tướng.

Trong những tháng gần đây, ông Gandhi đã INC tiến hành các cuộc đàm phán với các đảng đối lập khác để thúc đẩy ý tưởng về một liên minh lớn nhằm đối đầu với đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục