Ấn Độ-Mỹ-Afghanistan ấn định thời điểm đối thoại

Ấn Độ, Mỹ và Afghanistan sẽ tiến hành vòng đối thoại ba bên tiếp theo vào tháng 9 để thảo luận về tình hình Afghanistan sau năm 2014.
Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn tin của hãng PTI cho biết Ấn Độ,Mỹ và Afghanistan sẽ tiến hành vòng đối thoại ba bên tiếp theo vào tháng 9 đểthảo luận về tình hình Afghanistan sau năm 2014.

Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Nancy J. Powell cho biết cuộc đối thoại ba bên tới đâysẽ được tiến hành bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở thành phố New York.

Bà Powell nhấn mạnh vai trò can dự quan trọng của Ấn Độ đối với chính phủKabul, đồng thời cho biết Mỹ thừa nhận vai trò của New Delhi trong tương lai củaAfghanistan. Theo bà Powell, đối thoại Ấn Độ-Mỹ-Afghanistan sẽ tạo diễn đàn đểcác bên bày tỏ quan ngại về tình hình Afghanistan, cách thức can dự và đưa ranhững giải pháp.

Hiện Washington đang phối hợp chặt chẽ với chính phủ Afghanistan về việcký kết hiệp định an ninh và sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng củanước này cho đến khi hiệp định hoàn tất. Dự kiến, các lực lượng an ninhAfghanistan sẽ phải tiến hành cải tổ sâu rộng mới có thể đủ sức đối phó vớiTaliban.

Phát biểu ngày 13/8, Phó Tư lệnh lực lượng NATO tại Afghanistan, Trungtướng John Lorimer, cho biết lực lượng cảnh sát và an ninh Afghanistan chưa đủmạnh. Khả năng tác chiến hiệu quả của lực lượng này về lâu về dài cũng là điềuchưa chắc chắn.

Theo dự kiến, khoảng 87.000 binh sĩ thuộc lực lượng liên quân do NATO đứngđầu sẽ rút hết khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014 và chuyển giao toàn bộ tráchnhiệm đảm bảo an ninh cho quân đội và cảnh sát nước sở tại.

Vì vậy, các nhà lãnh đạo Afghanistan và thế giới đang chịu áp lực rất lớntrước việc đạt được thỏa thuận hòa bình với lực lượng Taliban để mang lại ổnđịnh cho đất nước trước khi NATO rút hết quân. Tuy nhiên, những nỗ lực khởi độngđàm phán tại thủ đô Doha của Qatar trong tháng 6 vừa qua đã thất bại do chínhquyền Kabul phản đối việc Taliban mở trụ sở tại Qatar dưới danh nghĩa là cơ quanđại diện không chính thức của lực lượng này.

Những động thái này của Taliban đã khiến Tổng thống Afghanistan HamidKarzai vô cùng tức giận. Ông Karzai quyết định ngừng đàm phán an ninh với Mỹ,đồng thời đe dọa tẩy chay mọi tiến trình hòa bình./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục