Ấn Độ-Trung Quốc nỗ lực khôi phục quan hệ sau hơn 4 năm đóng băng

Trong thông điệp gửi tới người đồng cấp Lý Cường, Thủ tướng Modi bày tỏ kỷ niệm 75 năm lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ đưa quan hệ song phương đến giai đoạn phát triển lành mạnh, ổn định.

Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại khu vực biên giới với Trung Quốc ở bang Arunachal Pradesh (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại khu vực biên giới với Trung Quốc ở bang Arunachal Pradesh (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Trung Quốc đã trao đổi thông điệp chúc mừng nhân kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (1/4/1950-1/4/2025), trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực khôi phục quan hệ sau hơn 4 năm đóng băng do căng thẳng quân sự ở Đông Ladakh.

Trong thông điệp gửi tới người đồng cấp Lý Cường, Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ: “Ấn Độ và Trung Quốc là hai nền văn minh cổ đại đã đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình tiến trình lịch sử nhân loại và hiện đang gánh vác nhiệm vụ quan trọng là thúc đẩy hòa bình và phát triển. Sự phát triển của quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc không chỉ có lợi cho sự thịnh vượng và ổn định của thế giới mà còn có lợi cho việc hiện thực hóa một thế giới đa cực. Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Trung Quốc sẽ đưa quan hệ song phương đến giai đoạn phát triển lành mạnh, ổn định."

Trong thông điệp gửi tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu nhấn mạnh: “Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước láng giềng lớn, chiếm 1/3 dân số toàn cầu. Một mối quan hệ song phương ổn định có thể dự báo, và hữu hảo sẽ mang lại hạnh phúc cho hai nước và thế giới. Chúng ta hãy lấy sự kiện kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao này như một cơ hội để cùng nhau thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc."

Đáp lại, Thủ tướng Lý Cường khẳng định: “Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Ấn Độ, lấy kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước làm cơ hội để không ngừng tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về chiến lược; thúc đẩy trao đổi và hợp tác trên các lĩnh vực; xử lý thỏa đáng các vấn đề biên giới; thúc đẩy quan hệ song phương phát triển theo quỹ đạo lành mạnh, ổn định, mang lại nhiều hạnh phúc hơn cho nhân dân hai nước."

Trong thông điệp gửi tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng việc Trung Quốc trở thành đối tác với Ấn Độ là "lựa chọn đúng đắn." Ông nhấn mạnh hai bên nên tiếp cận quan hệ song phương từ góc nhìn chiến lược và dài hạn.

Bên cạnh đó, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ để tăng cường lòng tin và cùng nhau bảo vệ hòa bình sau những cuộc giao tranh lẻ tẻ ở các khu vực biên giới tranh chấp. Ông cũng đề xuất hợp tác trong các vấn đề quốc tế quan trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.