Ấn Độ-Trung Quốc nhất trí sớm rút quân khỏi khu vực tranh chấp

Hai bên nhất trí duy trì các nỗ lực hiệu quả trong việc đảm bảo kiềm chế các binh sỹ tiền tuyến, ổn định và kiểm soát tình hình dọc LAC, đồng thời cùng nhau duy trì hòa bình và sự yên tĩnh.
Ấn Độ-Trung Quốc nhất trí sớm rút quân khỏi khu vực tranh chấp ảnh 1Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở biên giới Ấn Độ-Trung Quốc, ngày 22/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí thúc đẩy việc sớm rút binh sỹ khỏi các khu vực biên giới tranh chấp dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Bộ Quốc phòng Ấn Độ tối 25/1 đã đưa ra tuyên bố trên sau khi hai nước tổ chức vòng đàm phán thứ 9 kéo dài 16 giờ đồng hồ giữa các chỉ huy quân sự nhằm giải quyết tranh chấp biên giới và cắt giảm lực lượng dọc LAC ở Đông Ladakh.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tuyên bố của Bộ trên nêu rõ hai bên cũng nhất trí tuân theo sự đồng thuận quan trọng của lãnh đạo hai nước, duy trì động lực đàm phán tích cực và sớm tổ chức vòng 10 đàm phán cấp Tư lệnh Quân đoàn để cùng nhau thúc đẩy việc hạ nhiệt căng thẳng. 

Cũng theo tuyên bố, tại vòng đàm phán mới nhất, hai bên đã đi sâu trao đổi quan điểm một cách thẳng thắn về việc rút quân dọc LAC, nhất trí đánh giá đàm phán đã diễn ra tích cực, thiết thực và mang tính xây dựng, giúp tăng cường hơn nữa sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

[Ấn Độ và Trung Quốc nối lại đàm phán quân sự sau hai tháng gián đoạn]

Hai bên nhất trí duy trì các nỗ lực hiệu quả trong việc đảm bảo kiềm chế các binh sỹ tiền tuyến, ổn định và kiểm soát tình hình dọc LAC, đồng thời cùng nhau duy trì hòa bình và sự yên tĩnh. 

Căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã leo thang trở lại hồi đầu tháng 5/2020 trong bối cảnh hai bên đã tăng cường thêm hàng nghìn binh sỹ và nhiều vũ khí hạng nặng tại biên giới.

Suốt hơn 80 năm qua, hai nước vẫn luôn mâu thuẫn về tuyến biên giới dài gần 3.500km dọc dãy Himalaya và đụng độ thường xảy ra do các tuyên bố chồng lấn.

Hơn 20 vòng đàm phán vẫn chưa thể đưa hai quốc gia đông dân nhất thế giới này đến đồng thuận về vấn đề biên giới.

Hiện hai bên vẫn duy trì hàng chục nghìn binh sỹ dọc LAC trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục