Anh bác đề nghị của TBN về chủ quyền với Gibraltar

Anh đã bác bỏ đề xuất của Tây Ban Nha tiến hành đối thoại trực tiếp về chủ quyền đối với Gibraltar, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh.
Hãng Reuters đưa tin, Anh đã bác bỏ đề xuất của Tây Ban Nha tiến hành đối thoại trực tiếp về chủ quyền đối với Gibraltar, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh, sau khi Tây Ban Nha đề nghị đàm phán "càng sớm càng tốt".

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo đưa ra đề xuất trên trên tờ Nhật báo Phố Wall (Mỹ) số ra ngày 20/8, song một nữ người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố London sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào về chủ đề này.

Nữ phát ngôn viên nhấn mạnh: "Đối với chúng tôi, vấn đề chủ quyền là rất rõ ràng," đồng thời cho biết Anh sẽ chỉ xem xét tham gia cuộc đàm phán giữa Tây Ban Nha và Gibraltar về vấn đề nghề cá, chứ không phải vấn đề chủ quyền của Gibraltar hay việc kiểm soát ngư trường tại khu vực này.

Cuộc khẩu chiến ngoại giao giữa Anh và Tây Ban Nha liên quan đến Gibraltar nổ ra từ tháng Bảy sau khi chính quyền vùng lãnh thổ ở Địa Trung Hải này thả các khối bê tông xuống biển để xây dựng rạn san hô nhân tạo ở vùng biển tranh chấp.

Tây Ban Nha cáo buộc hành động này đã cản trở hoạt động đánh bắt cá của ngư dân nước này, đồng thời tuyên bố chủ quyền của Madrid đối với Gibraltar, vùng lãnh thổ chỉ có 30.000 dân song thuộc quyền kiểm soát của Anh theo một hiệp ước có từ 300 năm trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục