Anh hy vọng tăng cường kết nối với ASEAN trong tương lai

Quan chức Anh nói rằng nước này muốn tiếp tục quan hệ hữu nghị với các nước ở Đông Nam Á. Anh đã là đối tác đối thoại thông qua EU trong hơn 40 năm.

Anh bày tỏ hy vọng sẽ tham dự các cuộc họp ASEAN trong tương lai khi nước này đang thúc đẩy tham vọng trở thành đối tác với ASEAN hậu Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu-EU).

Trong chuyến thăm Indonesia, Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh đặc trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương Heather Wheeler cho biết nước này muốn tiếp tục quan hệ hữu nghị với các nước ở Đông Nam Á. Anh đã là đối tác đối thoại thông qua EU trong hơn 40 năm.

Hiện sẽ mất một thời gian ngắn để hoàn thành công việc và xúc tiến đặt nền móng cho quan hệ đối thoại với ASEAN.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc nước Anh có muốn tham dự các cuộc họp ASEAN trong tương lai hay không, bao gồm các Hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Việt Nam vào tháng 11/2020, bà Wheeler khẳng định Chính phủ Anh hy vọng về điều đó.

Bà Wheeler cũng cho biết quan điểm của nước Anh về vấn đề Biển Đông, theo đó kêu gọi tất cả các bên nên tuân thủ luật biển và hy vọng các sử dụng tất cả các cơ chế pháp lý phù hợp để duy trì luật pháp quốc tế.

Hồi năm 2019, nước Anh đã giới thiệu chính sách "All of Asia" nhằm mở rộng sự hiện diện ở Đông Nam Á và đã chỉ định phái đoàn chuyên trách bên cạnh ASEAN./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục