Anh tuyên bố không xem xét can thiệp quân sự vào Afghanistan

Phát biểu với kênh truyền hình Sky News, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng không nên theo đuổi ý tưởng về một giải pháp quân sự hoặc chiến đấu trong lúc này.
Anh tuyên bố không xem xét can thiệp quân sự vào Afghanistan ảnh 1Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 13/8 tuyên bố hiện không xem xét giải pháp quân sự cho tình hình tại Afghanistan.

Phát biểu với kênh truyền hình Sky News sau cuộc họp Ủy ban ứng phó với các vấn đề khẩn cấp của chính phủ (COBRA) về tình hình tại Afghanistan, Thủ tướng Johnson cho rằng không nên theo đuổi ý tưởng về một giải pháp quân sự hoặc chiến đấu trong lúc này. 

Trao đổi về khả năng quân đội Anh trở lại Afghanistan, ông chỉ rõ "chúng ta cần phải thực tế" về năng lực của Anh hay bất kỳ lực lượng nào khác trong việc can thiệp quân sự.

Ông khẳng định Anh chắc chắn sẽ phối hợp với tất cả các đối tác tại khu vực và trên thế giới có chung lợi ích trong việc ngăn Afghanistan một lần nữa trở thành nơi sinh sôi của khủng bố.

[Ba Lan ra tuyên bố kêu gọi đàm phán hòa bình ở Afghanistan]

Theo nhà lãnh đạo Anh, London dự định sử dụng đòn bẩy ngoại giao và chính trị cho vấn đề này. Ngoài ra, Thủ tướng Johnson cũng cam kết Anh hoàn toàn ủng hộ và sẽ "không quay lưng" với Afghanistan.

Cùng với Mỹ và nhiều nước khác, Anh có kế hoạch triển khai 600 quân nhân tới Afghanistan hỗ trợ sơ tán 3.000 công dân nước này. Thủ tướng Johnson cho biết thêm số nhân viên sứ quán còn lại của Anh tại nước này cũng sẽ sớm trở về nước. 

Trong khi nhiều nước đang sắp xếp đưa công dân về nước, Italy và Tây Ban Nha cũng xúc tiến các kế hoạch để tái bố trí định cư cho lực lượng hỗ trợ, phiên dịch viên người Afghanistan đã từng làm việc cho quân đội nước này trong thời gian đồn trú tại đây trong bối cảnh hình hình an ninh tại Afghanistan xuống dốc nghiêm trọng do Taliban liên tục chiếm đóng nhiều thành phố lớn, áp sát thủ đô Kabul./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục