Anh và Tây Ban Nha tiếp tục ghi nhận hàng trăm ca tử vong do COVID-19

Anh ghi nhận thêm 888 ca tử vong do COVID-19, trong khi Tây Ban Nha thông báo có thêm 565 người chết vì dịch bệnh viêm đường hô hấp này.
Nhân viên y tế hội chẩn về bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 7/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế hội chẩn về bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 7/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ Y tế Anh thông báo, số ca tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra tại bệnh viện của nước này đã tăng thêm 888 người, nâng tổng số ca tử vong lên thành 15.464 tính đến 23 giờ (giờ Việt Nam) ngày 17/4.

Theo bộ trên, trong số 35.023 người được xét nghiệm tại Anh, có đến 114.217 người dương tính với SARS-CoV-2.

[Anh thành lập nhóm đặc nhiệm nghiên cứu vắcxin phòng COVID-19]

Trong khi đó, Tây Ban Nha đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 vượt ngưỡng 20.000 người.

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết nước này ngày 18/4 đã có thêm 565 ca tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, giảm so với con số 585 ca hôm 17/4, nâng tổng số ca tử vong lên thành 20.043 người ở một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới bởi dịch bệnh này.

Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Tây Ban Nha tính tới ngày 18/4 đã lên tới 191.726 người, so với 188.068 ca tính tới ngày 17/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục