Áo bắt giữ 30 nghi phạm liên quan các phần tử Hồi giáo cực đoan

Các nghi phạm này là thành viên của một tổ chức khủng bố, hỗ trợ khủng bố, chống phá nhà nước Áo và rửa tiền.
Cảnh sát Áo tuần tra trên đường phố ở thủ đô Vienna. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát Áo tuần tra trên đường phố ở thủ đô Vienna. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 9/11, các công tố viên Áo cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 30 nghi phạm trong chiến dịch lục soát hơn 60 địa điểm được cho là có liên quan đến các phần tử Hồi giáo cực đoan tại một số khu vực.

Trong một thông báo, Văn phòng công tố khu vực cho biết cảnh sát đã lục soát nhà riêng, căn hộ, trụ sở của một số văn phòng và tổ chức tại 4 vùng gồm Styria, Carinthia, Hạ Áo và Vienna.

[Vụ xả súng tại Áo: Bắt giữ 16 đối tượng tình nghi liên quan]

Những nghi phạm thuộc một tổ chức khủng bố, hỗ trợ khủng bố, chống phá nhà nước và rửa tiền.

Các công tố viên cũng đang điều tra hơn 70 nghi phạm và một vài tổ chức được cho là ủng hộ các tổ chức khủng bố Anh em Hồi giáo và Hamas.

Văn phòng công tố khẳng định nhiệm vụ trên không liên quan đến vụ khủng bố tại thủ đô Vienna xảy ra hôm 2/11 vừa qua khiến 4 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Cơ quan này khẳng định chiến dịch là kết quả của một loạt các cuộc điều tra quy mô được tiến hành trong hơn một năm qua nhằm truy quét các phần tử và các tổ chức tội phạm cực đoan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục