Arập ủng hộ quy chế quan sát viên mới của Palestine

Các ngoại trưởng của 15 nước và vùng lãnh thổ Arập, ngày 1/12 đã bày tỏ sự ủng hộ quy quan sát viên mới của Palestine ở Liên hợp quốc.
Theo Tân Hoa xã, các ngoại trưởng của 15 quốc gia và vùng lãnh thổ Arập cùng một đoàn đạibiểu cấp cao ngày 1/12 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Palestine sau khi phiên bỏphiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc trao cho Palestine quy chế nhà nước quan sát viên phithành viên.

Tại hội nghị Diễn đàn Hợp tác Thổ Nhĩ Kỳ-Arập cấp bộ trưởng ngoại giaolần thứ năm, các ngoại trưởng Arập và các đại biểu đã thảo luận biện pháp tăngcường hợp tác trên những lĩnh vực an ninh, kinh tế, văn hóa và xã hội trong khuvực.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nêurõ: “Điều kiện để đạt được hòa bình lâu dài trong khu vực là giúp ngườiPalestine có được các quyền của họ và thành lập nhà nước Palestine độc lập. Vàocái ngày mà Palestine trở thành thành viên của Liên hợp quốc, món nợ của cộng đồng quốc tếđối với Palestine xuất phát từ trách nhiệm lương tâm, pháp lý và chính trị sẽchấm dứt”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.