Australia bắt đầu tham gia chương trình huấn luyện tàu ngầm

Australia bắt đầu tham gia huấn luyện tàu ngầm của Anh và Mỹ

Bộ Quốc phòng Australia xác nhận binh sỹ Australia bắt đầu được đào tạo và làm việc trên các tàu ngầm hạt nhân của Anh và Mỹ cũng như tại các cơ sở huấn luyện của hai quốc gia này.
Australia bắt đầu tham gia huấn luyện tàu ngầm của Anh và Mỹ ảnh 1Một tàu ngầm hạt nhân của Anh. (Nguồn: EPA)

Bộ Quốc phòng Australia ngày 14/3 thông báo binh sỹ nước này đã bắt đầu tham gia các chương trình huấn luyện vận hành tàu ngầm hạt nhân của Anh và Mỹ.

Thông cáo của bộ trên xác nhận: “Những người Australia đã bắt đầu được đào tạo và làm việc trên các tàu ngầm hạt nhân của Anh và Mỹ, cũng như tại các cơ sở huấn luyện của hai quốc gia này.”

[AUKUS công bố kế hoạch cung cấp tàu ngầm hạt nhân cho Australia]

Cũng theo thông tin từ Bộ quốc phòng Australia, AUKUS sẽ tạo ra khoảng 20.000 việc làm trực tiếp trong 30 năm tới trong toàn ngành lực lượng quốc phòng và dịch vụ công của Australia.

Australia, Mỹ và Anh đã công bố Hiệp ước Đối tác an ninh tăng cường ba bên (AUKUS) hồi tháng 9/2021. Sáng kiến đầu tiên được công bố theo hiệp ước AUKUS là phát triển công nghệ tàu ngầm hạt nhân dành cho Hải quân Hoàng gia Australia, khiến Canberra từ bỏ thỏa thuận chế tạo tàu ngầm diesel-điện trị giá 66 tỷ USD với tập đoàn Naval Group của Pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục