Australia có thể tham gia không kích IS đến năm 2018

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews ngày 10/9 cho biết Australia có thể tham gia tiến hành các cuộc không kích chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria đến năm 2018.
Australia có thể tham gia không kích IS đến năm 2018 ảnh 1Thủ tướng Tony Abbott (thứ hai, phải), Ngoại trưởng Australia Julie Bishop (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Kevin Andrews (thứ hai, trái) tại cuộc họp báo ở Canberra ngày 9/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews ngày 10/9 cho biết Australia có thể tham gia tiến hành các cuộc không kích chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria đến năm 2018.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Andrews nói rằng rất khó để xác định cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu, có thể hai hoặc ba năm, tùy thuộc diễn biến tình hình.

Ông Andrews nêu rõ mục tiêu của quân đội Australia là tiêu diệt các vị trí khủng bố, trại huấn luyện, căn cứ chỉ huy… của IS.

Theo ông Andrews, các cuộc không kich cho đến nay đã đạt một số thành công và sự phối hợp với các đối tác liên minh bao gồm Canada, Mỹ, Anh, Pháp… chắc chắn sẽ tạo ra khác biệt và đóng vai trò quyết định trong việc tiêu diệt hoặc làm suy yếu IS.

Bên cạnh đó, ông Andrews nhấn mạnh loại trừ khả năng Australia triển khai quân đội trên mặt đất để hỗ trợ các cuộc không kích.

Trước đó, ngày 9/9, Chính phủ Australia công bố sẽ tham gia các hoạt động không kích chống IS ở Syria và đợt không kích đầu tiên sẽ diễn ra trong những ngày tới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Julie Bishop đã liên hệ với người đồng cấp Mỹ John Kerry cùng các quan chức khác bàn về việc Australia đóng góp cho những nỗ lực tại Syria.

Hai bên đã thảo luận cách thức Lực lượng không quân Hoàng gia Australia (RAAF) không kích các mục tiêu là thành trì và tuyến tiếp tế của IS mà không gây nhiều thương vong cho dân thường.

Ngoài ra, bà Bishop cho biết những người di cư từ các trại tị nạn ở châu Âu và Trung Đông có thể bắt đầu nhập cảnh vào Australia trong một vài tuần tới và nhiều người có thể định cư trong năm nay sau khi phía Australia hoàn tất thủ tục kiểm tra hồ sơ.

Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 9/9 công bố nước này sẽ tiếp nhận thêm 12.000 người di cư từ Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.