Hơn 22 triệu trái tim Australia tưởng chừng như "tan vỡ" sau khi FIFA tuyênbố Qatar giành quyền đăng cái World Cup 2022 tại một buổi lễ tổ chức vào tháng12/2010.
Bộ trưởng Thể thao Australia Mark Arbib cho biết nước này rất thất vọngvới quyết định trên và tin rằng nếu cơ hội được trao cho Australia thì nước nàycó thể tổ chức một World Cup tốt nhất trong lịch sử.
Tuy nhiên sau đó, hai quan chức điều hành của FIFA đã bị cáo giác nhận hối lộ1,5 triệu AUD mỗi người để bỏ phiếu cho Qatar. Các tờ báo của hãng tin Fairfaxcho biết nếu những cáo buộc trên là chính xác, thì Australia có cơ hội trở lạicuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2022.
Trong khi đó có tin nói Liên đoàn bóng đá Australia (FFA) cũng đã sử dụng mộtphần trong khoản kinh phí 45 triệu AUD cho việc giành quyền đăng cai World Cup2022 để thuê hai nhân vật trung gian là Peter Hargitay và Fedor Radmann vận độnggiành sự ủng hộ của các quan chức FIFA, nhưng Chính phủ Australia lại không hềbiết việc này./.