Australia tái khẳng định lập trường đối với vấn đề Triều Tiên

Theo lãnh đạo Công đảng đối lập ở Australia ông Bill Shorten, các biện pháp trừng phạt kinh tế vẫn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.
Australia tái khẳng định lập trường đối với vấn đề Triều Tiên ảnh 1Ông Bill Shorten và bà Penny Wong. (Nguồn: AAP)

Ngày 25/9, lãnh đạo Công đảng đối lập ở Australia ông Bill Shorten và phát ngôn viên của đảng này bà Penny Wong đã lên đường thăm Hàn Quốc và Nhật Bản, nhằm tái khẳng định quan điểm của Canberra về vấn đề Triều Tiên là không thay đổi.

Trong chuyến thăm bốn ngày tới hai quốc gia trên, ông Shorten sẽ có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon, cựu Tổng Thư ký Liên hợp Quốc Ban Ki-moon, Chỉ huy Lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng Vincent Brooks, và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono.


[Hàn Quốc và Mỹ sắp tổ chức đàm phán quốc phòng về Triều Tiên]

Phát biểu ngay trước chuyến thăm, ông Shorten khẳng định Công đảng và liên đảng Tự do-Quốc gia cầm quyền của Thủ tướng Malcolm Turnbull thực sự lo ngại về mức độ đe dọa hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Theo ông Shorten, các biện pháp trừng phạt kinh tế vẫn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu để giải quyết vấn đề này.

Ông cũng nhận định căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên là một vấn đề nghiêm trọng đối với an ninh khu vực nói riêng và thế giới nói chung, và các quốc gia cần ủng hộ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên.

Chuyến thăm diễn ra chỉ ít ngày sau khi Ngoại trưởng Australia bà Julie Bishop trong bài phát biểu tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã lên án những hành động gây căng thẳng của Triều Tiên thông qua các vụ thử hạt nhân và tên lửa thời gian qua, đồng thời hối thúc Trung Quốc và Nga tiếp tục gây áp lực buộc Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục