Australia: Thủ tướng bị hạ bệ Turnbull sẽ rời quốc hội trong tuần này

Sự ra đi của ông Turnbull sẽ dẫn tới một cuộc bầu cử bổ sung để tìm ứng viên nắm giữ ghế của ông ở Sydney, có khả năng sẽ diễn ra vào ngày 6/10 tới.
Australia: Thủ tướng bị hạ bệ Turnbull sẽ rời quốc hội trong tuần này ảnh 1Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Canberra ngày 21/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP dẫn nguồn tin từ các hãng truyền thông ngày 28/8 cho biết Thủ tướng bị hạ bệ của Australia, ông Malcolm Turnbull, sẽ rời Quốc hội trong tuần này.

Động thái này sẽ làm nảy sinh vấn đề đau đầu nữa cho chính phủ hiện đang bất ổn của Australia, đó là tạm thời liên minh cầm quyền mất thế đa số mong manh tại Hạ viện (vốn chỉ hơn phe đối lập đúng 1 ghế).

[Scott Morrison - Thủ tướng mới được bầu của Australia]

Kênh truyền hình ABC và hãng tin Fairfax Media cho biết sau khi bị hạ bệ, ông Turnbull khẳng định sẽ rời khỏi Quốc hội ngay lập tức.

Phát biểu tại một cuộc họp của Đảng tự do cầm quyền tối 27/8, ông sẽ chính thức từ chức vào ngày 31/8 tới.

Sự ra đi của ông Turnbull sẽ dẫn tới một cuộc bầu cử bổ sung để tìm ứng viên nắm giữ ghế của ông ở Sydney, có khả năng sẽ diễn ra vào ngày 6/10 tới.

Như vậy, từ nay đến hôm dự kiến bầu cử, tân Thủ tướng Scott Morrison bị đẩy vào một vị thế bấp bênh vì không nắm đa số tại quốc hội trong vòng hai tuần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục