Australia: Uy tín chính phủ công đảng giảm mạnh

Tỷ lệ ủng hộ với Thủ tướng Gillard đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, do nhiều cử tri không đồng tình với chính sách của Công đảng.
Tỷ lệ ủng hộ đối với Thủ tướng Australia Jullia Gillard đã giảm xuống mức thấpkỷ lục, do nhiều cử tri không đồng tình với chính sách của Chính phủ Công đảngtrong những vấn đề như người nhập cư trái phép, ngân sách tài khóa 2011-2012 vàhạn ngạch khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận do tờ Người Australia công bố ngày 16/5 chothấy tỷ lệ cử tri hài lòng đối với cách thức điều hành đất nước của Thủ tướngGillard chỉ còn 34%, giảm mạnh so với tỷ lệ 50% trong cuộc khảo sát vào thángHai vừa qua, và thấp hơn tỷ lệ ủng hộ cựu Thủ tướng Kevin Rudd vào thời điểm ôngtừ chức.

Đây cũng là lần đầu tiên thủ lĩnh phe đối lập Tony Abbott giành được sựủng hộ cao hơn so với Thủ tướng Gillard (38%). Trong cuộc thăm dò này, liên minhhai đảng Tự do-Quốc gia đối lập tiếp tục bỏ xa Công đảng cầm quyền với tỷ lệ ủnghộ tương ứng là 54 và 46%.

Trong khi đó, kết quả cuộc thăm dò dư luận công bố trên các tờ báo củahãng Fairfax, cho thấy cứ 10 cử tri thì có 6 người phản đối thỏa thuận màAustralia vừa ký kết với Malaysia về vấn đề người nhập cư trái phép, trong khitám người cho rằng thỏa thuận này sẽ không tạo ra sự khác biệt trong việc ngănchặn làn sóng tỵ nạn vào nước này.

Chính phủ Australia hồi tuần trước đã công bố thỏa thuận đưa 800 người tỵnạn tới một trung tâm tại Malaysia bất chấp sự phản đối từ phe đối lập, ĐảngXanh và những người ủng hộ người tỵ nạn. Đổi lại, Australia sẽ chấp nhận 4.000người tỵ nạn đã được xét nguyện vọng tại Malaysia.

Thủ tướng Gillard cũng khẳng định Australia sẽ đưa đến một nước thứ ba đểgiải quyết các thuyền chở người tỵ nạn. Thái Lan cũng tỏ ý quan tâm đến việc đàmphán về một thỏa thuận tương tự với nước láng giềng Malaysia.

Trước đó, Thủ tướng Gillard ngày 13/5 đã khẳng định không tiến hành tổngtuyển cử trước thời hạn, quốc hội nước này sẽ hoạt động đến hết nhiệm kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục