Bắc Ninh: Bắt nghi phạm bắn 2 người tử vong để giải quyết mâu thuẫn

Bắc Ninh: Bắt nghi phạm bắn chết 2 người để giải quyết mâu thuẫn

Khoảng 6 giờ ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Lê Nguyễn Minh Tuấn, thu giữ 1 khẩu súng, 11 viên đạn trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng; 3 dao nhọn.
Bắc Ninh: Bắt nghi phạm bắn chết 2 người để giải quyết mâu thuẫn ảnh 1Nghi phạm Lê Nguyễn Minh Tuấn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 2003, trú tại xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định để điều tra về hành vi “Giết người” theo Điều 213 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Tại cơ quan điều tra, Lê Nguyễn Minh Tuấn khai nhận đã dùng súng bắn tử vong 2 người do có mâu thuẫn.

Đối tượng khai, khoảng 21 giờ ngày 12/1, tại đường liên xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, đã dùng súng bắn 2 phát vào đầu anh N.V.V, sinh năm 2001 ở thôn Đồng Lạc, xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định làm anh V. tử vong tại chỗ.

[Bình Phước: Bị truy đuổi, hai đối tượng nghi trộm cắp rút súng bắn trả]

Sau đó, đối tượng bắt xe đến quán Hương Xuân-Sky, phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tìm và bắn anh V.V.T, sinh năm 1990, trú tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng (là quản lý quán) làm anh T. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Lê Nguyễn Minh Tuấn bỏ trốn đến nhà nghỉ ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, rạng sáng 13/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về việc vào khoảng 0 giờ 15 ngày 13/1, tại quán Hương Xuân-Sky, khu phố Minh Khai, phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ việc có dấu hiệu của tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.”

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 6 giờ ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Lê Nguyễn Minh Tuấn, thu giữ 1 khẩu súng, 11 viên đạn trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng; 3 dao nhọn.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục