Bạo loạn ở Armenia: Thương lượng giải cứu con tin chưa có kết quả

Lực lượng bảo vệ pháp luật Armenia vẫn đang nỗ lực thương lượng với nhóm vũ trang ở thủ đô Yerevan để nhóm này thả con tin, hạ vũ khí đầu hàng.

Cơ quan An ninh quốc gia Armenia (NSS) cho biết lực lượng bảo vệ pháp luật nước này vẫn đang nỗ lực thương lượng với nhóm vũ trang chiếm trụ sở trung đoàn cảnh sát ở thủ đô Yerevan và bắt giữ con tin, tìm cách để nhóm này thả con tin và hạ vũ khí đầu hàng.

Tuy nhiên, tới tối 17/7, nỗ lực thương lượng vẫn chưa đạt kết quả. Trong thông báo, NSS cho biết nhóm này vẫn tiếp tục bắt giữ một số cảnh sát trong trụ sở trung đoàn cảnh sát và đòi đáp ứng các yêu sách trước đó, như thả đại diện phe đối lập Zhirair Sefilyan bị nhà chức trách Armenia bắt giữ ngày 20/6 với cáo buộc tổ chức nhóm tội phạm, đồng thời đòi Tổng thống Serzh Sarkisian từ chức.

Nhóm này cũng đăng một đoạn video lên Facebook, kêu gọi người dân Armenia xuống đường phản đối Chính phủ. NSS cũng cho biết hiện lực lượng đặc nhiệm đã được triển khai tới hiện trường và trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, tuy nhiên vẫn chưa có lệnh tấn công.

Bạo loạn ở Armenia: Thương lượng giải cứu con tin chưa có kết quả ảnh 1Lực lượng an ninh Armenia phong tỏa bên ngoài trụ sở trung đoàn cảnh sát ở Yerevan ngày 17/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bạo loạn ở Armenia: Thương lượng giải cứu con tin chưa có kết quả ảnh 2Lực lượng an ninh Armenia phong tỏa bên ngoài trụ sở trung đoàn cảnh sát ở Yerevan ngày 17/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bạo loạn ở Armenia: Thương lượng giải cứu con tin chưa có kết quả ảnh 3 Cảnh sát Armenia phong tỏa khu vực trụ sở cảnh sát ở Yerevan ngày 17/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bạo loạn ở Armenia: Thương lượng giải cứu con tin chưa có kết quả ảnh 4Cảnh sát Armenia phong tỏa khu vực trụ sở cảnh sát ở Yerevan ngày 17/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Nguồn: Mc.Nato.int)

NATO tập trận quân sự Agile Spirit 2025 tại Gruzia

Từ ngày 25/7-6/8, Bộ Quốc phòng Gruzia sẽ đăng cai tổ chức cuộc tập trận đa quốc gia của NATO mang tên Agile Spirit 2025, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực hiệp đồng tác chiến.

Nga đã ban hành quyết định cấm nhập cảnh từ 20 đến 50 năm đối với công dân Ukraine bị nghi ngờ có liên hệ với Lực lượng Vũ trang Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga cấm công dân Ukraine nhập cảnh tới 50 năm

Theo quy định mới, công dân Ukraine sẽ bị từ chối nhập cảnh nếu thiết bị điện tử của họ lưu giữ thông tin liên quan các cơ quan đặc biệt Ukraine, quân đội Ukraine hoặc thể hiện quan điểm chống Nga.