Barca muốn gặp Blatter để phản đối lệnh cấm chuyển nhượng

Chủ tịch câu lạc bộ Barcelona, Josep Maria Bartomeu, đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Joseph Blatter, và đề nghị có một cuộc họp chính thức giữa hai người về án phạt mà FIFA áp đặt lên đội bóng xứ Catalunya.
Barca muốn gặp Blatter để phản đối lệnh cấm chuyển nhượng ảnh 1Barca rất cần thay máu bởi Puyol và Valdes đều đã tuyên bố chia tay vào cuối mùa giải (Nguồn: AFP)

Chủ tịch câu lạc bộ Barcelona, Josep Maria Bartomeu, đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Joseph Blatter, và đề nghị có một cuộc họp chính thức giữa hai người về án phạt mà FIFA áp đặt lên đội bóng xứ Catalunya.

Đây là tiếp xúc đầu tiên của ông chủ câu lạc bộ đỏ-xanh với người lãnh đạo cao nhất của tổ chức bóng đá thế giới - hiện đang ở Costa Rica để dự Giải Bóng đá Thế giới Nữ độ tuổi dưới 17- nhằm trao đổi ý kiến về việc FIFA quyết định không cho Barca mua sắm cầu thủ cho mùa bóng tới, do vi phạm điều khoản chuyển nhượng và đăng ký các cầu thủ vị thành niên người nước ngoài dưới 18 tuổi. 

Ông Bartomeu đề nghị ngay sau khi chủ tịch FIFA trở về từ Costa Rica, hai bên sẽ gặp mặt để giải quyết về án phạt nói trên. Án phạt được cho là quá nặng tay và chống lại việc đào tạo bóng đá cơ sở tại lò La Masia của Barca, được cả thế giới ca ngợi trong đó có cả FIFA.

Song song với động thái vừa nêu, Barca cũng đã đã thông báo chính thức với tổ chức bóng đá cao nhất thế giới rằng họ sẽ đâm đơn khiếu nai lên Ủy ban Kỷ luật của FIFA và nếu bị từ chối sẽ khiếu nại tiếp lên Tòa án Trọng tài Thể thao vì cho rằng “Barca đang là nạn nhân của một sự bất công lớn”.

Câu lạc bộ xứ Catalunya đã thuê hẳn một ê-kíp luật sư về luật thể thao giầu kinh nghiệm trong những vụ án tương tự để xin giảm án, ít nhất cũng là hoãn hình phạt để có thể mua sắm cho mùa bóng tới. 

Lý do là hiện Barca đang cần “thay máu” hơn bao giờ hết bởi thủ môn Victor Valdes và trung vệ đội trưởng Carles Puyol đều tuyên bố sẽ ra đi khi mùa bóng kết thúc. Ngoài ra, Barca cũng cần tăng cường thêm một tiền vệ tấn công để chia sẻ trách nhiệm với Xavi, một tiền đạo cắm để có thể điều chỉnh lối chơi khi cần thiết./.

     
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục