Bầu cử ở Serbia: Đảng SNS cầm quyền giành chiến thắng với khoảng cách lớn

Ủy ban Bầu cử Serbia (RIK) cho biết đảng SNS của Tổng thống Aleksandar Vucic giành 46,75% số phiếu bầu, liên minh đối lập chính có tên "Serbia chống bạo lực" (SPN) giành 23,66% số phiếu bầu.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/1, Serbia cập nhật kết quả kiểm phiếu đầy đủ của các cuộc bầu cử quốc hội và địa phương diễn ra ngày 17/12/2023, theo đó xác nhận đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền giành chiến thắng với khoảng cách lớn.

Cụ thể, kết quả được đăng trên trang web của Ủy ban Bầu cử Serbia (RIK) cho thấy đảng SNS của Tổng thống Aleksandar Vucic giành 46,75% số phiếu bầu, liên minh đối lập chính có tên "Serbia chống bạo lực" (SPN) giành 23,66% số phiếu bầu.

Trước đó, các kết quả bầu cử sơ bộ được công bố cho thấy đảng SNS của Tổng thống Aleksandar Vucic giành được khoảng 46% số phiếu bầu trong khi liên minh đối lập hàng đầu ở Serbia giành được 23,5% số phiếu bầu.

Kết quả đầy đủ được RIK cập nhật trong bối cảnh phe đối lập tại Serbia vẫn phản đối kết quả, cáo buộc các cuộc bầu cử bị can thiệp và tổ chức biểu tình quy mô lớn yêu cầu tiến hành bỏ phiếu lại.

Trong vài ngày qua, người dân Serbia cũng đã đi bỏ phiếu lại tại khoảng 30 điểm bỏ phiếu trong tổng số khoảng 8.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.

Các điểm bỏ phiếu lại chủ yếu ở vùng nông thôn - những nơi mà ủy ban bầu cử không thể xác định kết quả rõ ràng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục