Bầu cử Thái Lan: Đảng Pheu Thai sẽ không liên minh với PPRP

Pheu Thai sẽ không tham gia liên minh với Phó Thủ tướng kiêm lãnh đạo PPRP Prawit Wongsuwon và kêu gọi người ủng hộ bỏ phiếu cho Pheu Thai để đảng này có thể thành lập chính phủ sau ngày 14/5.
Bầu cử Thái Lan: Đảng Pheu Thai sẽ không liên minh với PPRP ảnh 1Cử tri Thái Lan theo dõi thông tin hướng dẫn bầu cử.( Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Báo Bangkok Post (Thái Lan) đưa tin ngày 7/5, ứng cử viên thủ tướng của đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) Paetongtarn "Ung Ing" Shinawatra nhấn mạnh đảng này sẽ không thành lập chính phủ liên minh với Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (PPRP) sau bầu cử.

Trong một buổi phát trực tiếp trên Facebook, bà Paetongtarn cho biết Pheu Thai sẽ không tham gia liên minh với Phó Thủ tướng kiêm lãnh đạo PPRP Prawit Wongsuwon, trước khi kêu gọi người ủng hộ bỏ phiếu cho Pheu Thai để đảng này có thể thành lập chính phủ sau ngày 14/5.

Cùng lúc, một ứng cử viên thủ tướng khác của Pheu Thai là ông Srettha Thavisin đã gạt sang một bên kết quả các cuộc khảo sát gần đây cho thấy mức độ ủng hộ của Đảng Tiến lên (MFP) đang gia tăng.

[Bầu cử ở Thái Lan: Hơn 2,3 triệu cử tri đi bỏ phiếu trước]

Ông Thavisin cho biết: “Tôi không chắc liệu các kết quả thăm dò có làm thay đổi quyết định của cử tri hay không. Tất cả sẽ phụ thuộc vào các chính sách."

Trong khi đó, lãnh đạo đồng thời cũng là ứng cử viên thủ tướng của MFP, ông Pita Limjaroenrat nói rằng ông sẵn sàng trở thành thủ tướng và MFP sẵn sàng làm việc với các đảng khác trong khối đối lập hiện nay để thành lập một liên minh sau cuộc bầu cử sắp tới.

Theo ông Pita, chính phủ sắp tới sẽ bao gồm các đảng thuộc khối đối lập gồm MFP, Pheu Thai, Seri Ruam Thai và Prachachat./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục