'​Bệnh cũ' của Bayern Munich sẽ lại tái phát ở Champions-League?

Bayern Munich đang thi đấu thăng hoa tại Bundesliga và gần như đã nắm chắc ngôi vương, nhưng các cầu thủ không khỏi lo lắng khi mà Champions League sắp trở lại.
'​Bệnh cũ' của Bayern Munich sẽ lại tái phát ở Champions-League? ảnh 1Jupp Heynckes sẽ chữa 'bệnh' cho Bayern ở Champions League? (Nguồn: Bundesliga)

Jupp Heynckes đã có được chiến thắng thứ 150 với tư cách huấn luyện viên Bayern Munich sau khi có chiến thắng vùi dập 5-2 trước TSG Hoffenheim cuối tuần trước.

Thành tích này giúp Jupp đứng thứ ba trong lịch sử, xếp sau Udo Lattek (184 trận thắng cùng Bayern) và Ottmar Hitzfeld (158 trận thắng).

Jupp Heynckes hoàn toàn có thể đuổi kịp được thành tích của Ottmar Hitzfeld ngay trong mùa giải này, nhưng để có thể san lấp khoảng cách với Udo Lattek thì ông sẽ phải còn gắn bó với đội bóng thêm thời gian dài nữa.

[Góc chuyên môn: Heynckes đã trang bị cho Bayern vũ khí gì?]

Kể từ khi Bayern giành lại ngôi đầu vào (28/10/2017), họ đang ngày càng tạo ra khoảng cách với đội xếp sau bởi kể từ đó đến vòng 19 thì đội nào đứng thứ hai sau Bayern đều không thắng ở vòng đấu tiếp theo. Hiện tại, Bayern đã hơn đội đứng thứ hai tới 16 điểm.

Chia sẻ sau khi xem bảng xếp hạng, Thomas Mueller cho hay: "Tôi không nghĩ rằng còn có điều gì xảy ra nữa, tôi biết chúng tôi sẽ thi đấu như thế nào."

'​Bệnh cũ' của Bayern Munich sẽ lại tái phát ở Champions-League? ảnh 2Mueller đang rất tự tin dưới thời Jupp. (Nguồn: sport.de)

Đúng vậy, nếu cứ thi đấu như hiện nay (trung bình 2,77 điểm mỗi trận), họ sẽ giành chức vô địch ở vòng đấu 27.

Thời hậu Heynckes, ở mùa giải 2013-14, Bayern vô địch vào tháng 3. Mùa 2014-15 và 2015-16 cũng như 2016-17, họ phải đợi đến cuối tháng 4 và đầu tháng 5 mới có chức vô địch.

Tuy nhiên, với nhựng gì đang diễn ra, tiền đạo Bayern Robert Lewandowski dường như thấy có một cái gì đó không ổn khi anh xát muối vào vết thương của Bayern trong 4 năm qua: "Chúng tôi biết điều gì xảy ra trong 2, 3 năm gần đây khi chúng tôi đã bỏ xa phần còn lại một khoảng cách quá lớn."

Mặc dù mỗi mùa anh ghi đều đặn trên 20 bàn nhưng Bayern không thể đến được với trận chung kết Champions League trong 4 năm qua như mong mỏi của CLB cũng như người hâm mộ họ - tất nhiên với nhiều lý do.

Chân sút người Ba Lan nói tiếp: "Sẽ là vô cùng khó khăn, nếu như thi đấu ở Bundesliga với 80 hay 90% khả năng và rồi 3 ngày sau đó phải thi đấu hết mình với 100% trên đấu trường Champions League. Chúng tôi phải thi đấu ở Bundesliga cũng với tất cả khả năng của mình."

Trong 3 trận gần đây nhất, Bayern đã có những thời điểm thi đấu thiếu tập trung, hời hợt và ngạo mạn đến khó chịu. Hai trận gần nhất họ đều bị dẫn trước và phải nhận đến 4 bàn, nếu tính cả 3 trận từ đầu lượt về Ulreich đã phải vào lưới nhặt bóng đến 5 lần, nhiều hơn cả 10 trận ở giai đoạn lượt đi dưới thời Heynckes (21-4).

'​Bệnh cũ' của Bayern Munich sẽ lại tái phát ở Champions-League? ảnh 3Robert Lewandowski. (Nguồn: today.ng)

Nếu tiếp tục thi đấu cũng như vậy, Bayern chắc chắn sẽ khó có thể ngược dòng thành công tại đấu trường Champions League, cho dù đối thủ của họ có yếu đến đâu.

Trước đó, Niklas Süle thẳng thắn thừa nhận: "Tôi cũng không hiểu trong 15 phút đầu chuyện gì đã xảy ra nữa, tôi đã nghĩ, nếu cứ như vậy chúng tôi sẽ chết chìm ngay trên sân nhà."

Sau 11 phút bị dẫn tới 2 bàn ngay trên sân nhà là chuyện cũng đã từng xảy ra với Bayern nhưng đã cách đây 41 năm.

Lần cuối cùng Bayern-Heynckes nhận hai bàn sau 2 trận liên tiếp vào năm 1991 và đây cũng là một điều vô cùng khó chịu đối với ông. Mấy tháng sau đó, ông bị Bayern sa thải.

Tất nhiên Heynckes nhận thấy điều này: "Trong hiệp 1 chúng tôi đã đánh mất trung tuyến, khoảng trống trước hàng hậu vệ là quá lớn. Không ai bọc lót và giảm tải cho họ."

Thiếu đi sự cạnh tranh từ những đối thủ bên ngoài, ông bắt buộc phải tạo sự cạnh tranh trong nội bộ Bayern, điều mà ông đã làm rất xuất sắc năm 2013 khi Bayern đầu tháng 4 đã vô địch Đức và chỉ vài tuần sau đó đã loại Barcelona một cách không thể thuyết phục hơn mở đường cho cú ăn ba lịch sử.

Heynckes chia sẻ: "Tôi sẽ không bao chấp nhận, nếu một ai đó hời hợt. Ai không thi đấu hết mình sẽ có vấn đề với tôi."

Champions League trở lại với Bayern vào ngày 20/2 họ sẽ tiếp tục thi đấu ra sao? Liệu căn bệnh cũ có tái phát ở Bayern hay không khi họ đều phải dừng bước ở đấu trường danh giá nhất hành tinh này ở bán kết hay thậm chí chỉ là tứ kết trong 4 năm qua khi đã có trong tay chức vô địch?

Không biết, Barcelona, PSG hay Manchester City năm nay có gặp vấn đề tương tự như Bayern hay không?./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục